Giết người vì 3 con gà đá

Khi đến nhà anh Nhật chơi, Tứ phát hiện tại đây có nuôi 3 con gà đá giống 3 con gà mà Tứ đã bị mất trước đó nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, xảy ra án mạng.

Chiều 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ 2 đối tượng Lê Công Tứ (26 tuổi, ngụ ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Đình Khánh (34 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 26-6, Nguyễn Đình Khánh và Lê Công Tứ đến nhà anh Nguyễn Thắng Nhật (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng) chơi. Sau đó, Tứ phát hiện tại đây có nuôi 3 con gà đá giống 3 con gà mà Tứ đã bị mất trước đó nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Lúc này Khánh dùng dao đuổi đánh anh Nhật nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, Tứ tiếp tục dùng dao Thái Lan đuổi theo và đâm vào ngực trái anh Nhật.

Hậu quả, anh Nhật chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khánh và Tứ bỏ trốn khỏi hiện trường và đã ra đầu thú Công an xã Xuân Hưng.

DUY THÀNH

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giet-nguoi-vi-3-con-ga-da-452454.html