Giết người ở quán nhậu, lãnh 16 năm tù

Sáng 27/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Trần Đức Vương (SN 1985) ngụ thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) 16 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc17h20 ngày 28/9/2013, trong lúc ngồi uống bia tại quán bà Võ Thị Lan, ở thôn Tả Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, đối tượng Trần Đức Vương và Phùng Tấn Tý thấy Hồ Viết Đường, trú tại thôn Trà Liên Tây điều khiển xe mô tô với tốc độ nhanh nên tỏ ra bực tức.

Bị cáo Trần Đức Vương trước vành móng ngựa

Sau đó, Tý cầm vỏ chai bia ném về phía Đường nhưng không trúng. Một lúc sau, Đường cùng hai người ở cùng thôn là Hồ Chung và Nguyễn Anh Vũ điều khiển hai xe mô tô đến trước quán bà Lan.

Sẵn có hơi men, Tý cầm ly thủy tinh đánh vào đầu Chung. Thấy vậy, Đường và Vũ chạy đến can ngăn và dẫn đến xô xát. Thấy Tý bị đánh, Vương dùng gậy tre đánh vào thái dương phải của Đường, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Gia đình bị hại có mặt tại tòa

Tại tòa, Vương khai nhận, do men say không làm chủ được hành vi nên đã dùng hai gậy tre đánh vào đầu Đường khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Vương 16 năm tù. Khoản bồi thường 47 triệu đồng do hai bên gia đình bị cáo và bị hại thỏa thuận.

Nguyễn Quỳnh

Xem thêm video clip : Quảng ngãi: Hãi hùng thi thể đầy vết đâm trên sông Trà Khúc

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/giet-nguoi-o-quan-nhau-lanh-an-16-nam-tu-a146025.html