Giết người, cướp 5 chỉ vàng, lãnh án chung thân

Do mâu thuẫn từ việc bà Liên nghi ngờ Ngởi bắt trộm tôm, Ngởi xông đến dùng dao chém liên tiếp làm nạn nhân chết và cướp dây chuyền 5 chỉ.

Bị cáo Ngỡi nói lời sau cùng trước tòa (Ảnh: báo Tuổi trẻ)

Bị cáo Ngỡi nói lời sau cùng trước tòa (Ảnh: báo Tuổi trẻ)

Ngày 21/3/2017, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Hoàng Ngởi (SN 1988, ngụ ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) tù chung thân về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h45 sáng 1/11/2016, Ngởi cầm dao yếm dài 36 cm (loại dao làm cá) đến chòi nuôi tôm của bà Trần Thị Liên (SN 1957) ở cách chòi nuôi tôm của Ngởi khoảng 30m, hỏi mượn đá để mài dao.

Tại đây, trong lúc nói chuyện xảy ra cự cãi xung quanh việc bà Liên nghi ngờ Ngởi bắt trộm tôm nuôi của bà. Khi bà Liên bỏ lên võng nằm, Ngởi xông đến dùng dao chém liên tiếp vào vùng mặt, cổ, vai, ngực…, làm nạn nhân chết vì mất máu cấp và cướp dây chuyền trọng lượng 5 chỉ vàng 24K của bà Liên.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi phạm tội một cách quyết liệt nhằm cướp đi mạng sống của bị hại và cướp tài sản.

Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, có cha là người có công với cách mạng nên tuyên mức án trên.

Không đồng tình với mức án mà Tòa tuyên, người thân của nạn nhân đã gây náo loạn tại khu vực trong và ngoài phòng xử án sau khi kết thúc phiên xử.

K.Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giet-nguoi-cuop-5-chi-vang-lanh-an-chung-than-d38766.html