Thanh Hóa siết chặt quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng dịch

Trước tình hình dịch Covid19 diễn biến khó lường, nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng ở Thanh Hóa rất cao, nếu không kiểm soát chặt chẽ dịch sẽ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo siết chặt quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 184 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 22/27 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, các địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 lớn là: Nông Cống 36 ca, Thọ Xuân 13 ca, Như Xuân 13 ca, Ngọc Lặc 11 ca, Vĩnh Lộc 11 ca, thị xã Nghi Sơn 10 ca. Trước nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng rất cao, nếu không kiểm soát chặt chẽ dịch sẽ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào, ở đâu, vào ai. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch, đòi hỏi phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo thực hiện việc xử phạt nghiêm những người vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, những người tự ý rời khỏi vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khi trở về địa phương. Phân luồng kiểm soát người và phương tiện qua chốt đảm bảo kiểm soát chặt nhưng không gây ùn tắc giao thông; yêu cầu các phương tiện luồng xanh được phép lưu thông qua chốt không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh; yêu cầu khai báo thông tin cá nhân của các công dân trở về địa phương để kịp thời phối hợp, thông báo cho các địa phương có công dân để chủ động tiếp nhận, quản lý, xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Yêu cầu chủ các phương tiện (bao gồm cả lái xe và phụ xe) chở người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc vùng dịch trở về tỉnh phải chấp hành xử phạt nghiêm và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, tự chi trả mọi chi phí trong thời gian cách ly.

Thực hiện theo chỉ đạo, các lực lượng chức năng huyện Quảng Xương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Tuy nhiên nhiều người vẫn lơ là, chủ quan. Đến nay, toàn huyện đã xử phạt hành chính 192 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch, phạt tiền gần 292 triệu đồng. Trong đó, vi phạm không đeo khẩu trang 151 trường hợp, không khai báo y tế 2 trường hợp, khai báo y tế không trung thực 4 trường hợp, vi phạm cách ly y tế tại nhà 15 trường hợp; vi phạm tập trung đông người 20 trường hợp.

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng rất cao

Lực lượng chức năng huyện Nga Sơn đã kiểm tra đột xuất phát hiện trên 20 trường hợp vi phạm liên quan đến các quy định về cách ly y tế, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Điển hình như trường hợp Nguyễn Văn Q (sịnh năm 1998) và Nguyễn Văn T (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Nga Liên trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng.

Chỉ tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay các phường, xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã phát hiện và xử phạt hành chính 119 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 200 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng; từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch; không khai báo y tế kịp thời…

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch

Tính tới ngày 19/8, lực lượng công an đã tham mưu cho chính quyền các cấp huyện Triệu Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 318 trường hợp vi phạm với số tiền 473 triệu đồng. Trong đó có 2 cơ sở karaoke hoạt động trong thời gian tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu; 11 trường hợp từ chối hoặc trốn tránh các biện pháp cách ly y tế; 1 trường hợp “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền”; 304 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lực lượng công an tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm người, nắm hộ, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương và hướng dẫn thực hiện cách ly theo đúng quy định. Đồng thời, trao đổi với các hộ gia đình để tuyên truyền, nhắc nhở con em của gia đình nếu cuộc sống ổn định thì không trở về địa phương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ “ai ở đâu ở yên đó”.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thanh-hoa-siet-chat-quan-ly-xu-phat-nghiem-cac-truong-hop-vi-pham-phong-dich-193774.html