Giết chủ quán vì bị đòi thêm tiền 'sung sướng'

Cho rằng chủ quán kích dục cho mình không đạt, Hậu định bùng tiền, dẫn đến ẩu đả rồi gây án mạng.

Bị cáo Hậu

TAND TP Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Hậu (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) mức án tù chung thân về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 4/11/2014, sau khi uống bia Nguyễn Hữu Hậu đi xe đến quán cà phê Giọt Nhớ (huyện Củ Chi, TP HCM) để kích dục. Tại đây, Hậu thỏa thuận với chị O (chủ quán) kích dục với giá 400 ngàn đồng.

Tuy nhiên, sau khi làm xong, lấy lý do chị O làm không đạt, Hậu chỉ trả đồng ý trả 130.000 đồng. Lời qua tiếng lại, chị O đóng cửa lại không cho Hậu về, yêu cầu khi nào Hậu trả đủ 400 ngàn đồng mới được về dẫn đến ẩu đả.

Lúc này chị O. lần lượt cầm hai con dao Thái Lan liên tục tấn công, gây thương tích trên người Hậu. Trong lúc giằng co, Hậu chụp lấy chiếc quạt máy đưa lên đỡ, dùng sợi dây điện ổ cắm gần đó siết cổ chị O. bất tỉnh.

Sau đó Hậu lục lọi túi áo chị O. lấy chìa khóa cửa và chìa khóa xe để lấy xe về. Bất ngờ, chị O. tỉnh dậy, cầm dao tiếp tục đâm trúng bàn tay Hậu. Hậu giằng con dao rồi đâm O. chết.

Trước khi bỏ trốn, Hậu lấy điện thoại, nữ trang và tiền của nạn nhân. Đến ngày 31/12/2014, Hậu bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp./.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/giet-chu-quan-vi-bi-doi-them-tien-sung-suong-308191.html