Giết chị họ, dựng hiện trường giả rồi bình thản đến lo hậu sự

Trang dùng tay bóp cổ chị T., rồi lấy dây điện siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, hắn kéo quần người phụ nữ đến gối rồi đắp chăn lên người nạn nhân.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Trang (24 tuổi, thường trú tại xã Vân Hòa, Ba Vì) để điều tra về hành vi giết người.

Trang là nghi phạm trong vụ trọng án tại thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội vào ngày 3/11. Nạn nhân trong vụ án này là chị Vũ Thị Thiện (28 tuổi), người cùng thôn với Trang, theo tin tức trên báo Vietnam+.

Hiện trường vụ án. Ảnh: báo Vietnam+.

Theo đó, khoảng 17h ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Định (SN 1963, trú tại thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì) đi làm về vào trong buồng thì phát hiện con dâu là Vũ Thị Thiện nằm bất động trên giường, phủ chăn kín mặt.

Kéo chăn ra, bà Định bàng hoàng thấy quần áo con dâu xộc xệch, mặt mũi tím tái, có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quần của nạn nhân bị tụt xuống đầu gối, áo bị kéo lên phía trên, cổ có vết hằn do bị siết; thu giữ 2 đoạn dây điện trong khu vực hiện trường.

Công an huyện Ba Vì phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP đã nhanh chóng xác định nghi can gây án là Nguyễn Văn Trang. Đối tượng này có quan hệ họ hàng với nạn nhân (mẹ của Trang là em gái mẹ chồng chị T.), theo báo Công An Nhân Dân.

Ngày 3/11, đối tượng đến nhà nạn nhân thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Trang dùng tay bóp cổ Thiện, lấy dây diện trong nhà siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng đắp chăn lên người nạn nhân rồi bỏ về.

Sau khi gây án, Trang vẫn bình thản đến nhà nạn nhân dựng rạp làm đám tang cho chị Thiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tùng Bách (Tổng hợp từ báo Vietnam+ và báo Công An Nhân Dân)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/giet-chi-ho-dung-hien-truong-gia-roi-binh-than-den-lo-hau-su-d84276.html