Giết bạn nhậu… vì can ngăn đi đánh nhau

Thấy bạn nhậu lấy dao đi tìm người chạy xe nẹt pô để đánh nhau, Chí liền can ngăn thì bị bạn vung dao đâm chết.

Ngày 22-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tạm giữ hình sự Tiên Thành Luân (22 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Văn Chí (18 tuổi) ở cùng quê với Luân.

Theo điều tra ban đầu, Luân với Chí là thợ hồ, đang làm thuê tại công trình xây nhà ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Đêm 20-11, họ rủ nhau đến quán nhậu ở đường Nam sông Hậu để uống rượu. Khi ra về, Luân thấy một nam thanh niên chạy xe máy nẹt pô trước mặt anh ta. Bức xúc, Luân về công trường lấy dao đi tìm đối phương kiếm chuyện đánh nhau.

Đối tượng Luân (áo ca-rô đen) bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thấy bạn nhậu có biểu hiện manh động, Chí can ngăn thì bị Luân dùng dao đâm vào ngực khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Luân ngủ ngay tại hiện trường cho đến khi cơ quan Công an đến đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Song Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/giet-ban-nhau-vi-can-ngan-di-danh-nhau-418077/