Gieo cấy vụ Đông Xuân: Đã sẵn sàng các phương án lấy nước đổ ải

Trong 2 ngày 29 và 30.12.2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức đoàn kiểm tra tới các địa phương về công tác chuẩn bị xả nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Trạm bơm Trịnh Xá (Từ Sơn - Bắc Ninh).

Theo ghi nhận của Dân Việt, công tác chuẩn bị của nhiều địa phương về nhân lực, vật lực đã sẵn sàng đưa nước về đồng ruộng.

Tiếp tục cảnh báo khô hạn ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, những tháng đầu năm 2017, mực nước trên các sông suối có xu thế biến đổi chậm và xuống dần. Lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2016-2017 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-20%... Nguồn dòng chảy thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng thiếu hụt so với TBNN từ 15-40%, trên sông Đà thiếu hụt từ 10-20%. Mực nước thấp nhất tại trạm Hà Nội có thể xuống mức 0,3-0,4m vào tháng 2-3.2017.

Khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ, đặc biệt ở vùng núi cao phía Bắc và trung du Bắc Bộ. Cấp nước, giao thông thủy và phát điện, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trong các tháng cuối mùa khô năm 2016-2017 sẽ khó khăn hơn năm 2015-2016.

Ông Vũ Văn Hanh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên nhận định: Vụ Đông Xuân năm nay được dự báo là tình trạng khô hạn sẽ nghiêm trọng hơn. Do đó, công tác lấy nước đổ ải cũng sẽ khó khăn hơn do thời gian gần đây không có mưa. Mặt khác, bà con nông dân cũng cầy ải 100% diện tích không có cây vụ đông. Trên các kênh nội đồng cũng khô cạn, do đó dự báo lượng nước so với năm trước bơm lên để đổ ải sẽ tốn hơn rất nhiều.

Không chỉ có khô hạn hơn, đại diện ngành nông nghiệp của Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nàm… đều chia sẻ, có những khu vực bơm nước lên nhưng do lẫn với nước thải công nghiệp nên không thể đưa ngay vào đồng ruộng. Phải chờ cho nước trong hơn rồi pha loãng mới đưa vào đồng ruộng đổ ải cho bà con nên vừa tốn thêm nước và chi phí tiền dầu, tiền điện.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án

Mặc dù được nhận định tình hình lấy nước, đổ ải sẽ khó khăn hơn nhiều năm nhưng qua đợt kiểm tra của Tập đoàn điện lực Việt Nam, đa phần các đơn vị ở địa phương đã sẵn sàng công tác chuẩn bị cho lấy nước đổ ải, phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Trạm bơm thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Ông Phan Thanh An - Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Vĩnh Phúc đã tổ chức nạo vét kênh mương, tiến hành làm việc với ngành nông nghiệp và các công ty thủy lợi để cùng tổ chức rà soát lại hệ thống kênh mương và phương án bơm nước. Đồng thời, lập phương án cấp điện tốt nhất cho trạm bơm.

Theo ông An, Vĩnh Phúc có 7 trạm bơm đầu mối, hiện đã được rà soát thường xuyên. Ngoài ra, có 273 trạm bơm nội đồng, được cấp điện tại 177 trạm biến áp, trong đó, riêng các trạm biến áp thuộc ngành điện quản lý đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo ông Phạm Văn Long, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc, vụ Đông Xuân 2016 – 2017, Vĩnh Phúc sẽ gieo cấy 34.000 ha lúa và hơn 10.000 ha rau mầu. Trong đó, lúa chủ yếu phục thuộc vào trạm bơm ở sông Hồng và Sông Lô.

Theo như lịch xả nước, dự kiến đợt 1 Vĩnh Phúc lấy được 15 % diện tích với khoảng hơn 5.000 ha để kết hợp gieo mạ và cấy Xuân sớm. Đợt thứ 2 dự kiến lấy khoảng 35% lượng nước và cuối cùng đợt thứ 3 dự kiến lấy 55%. “Chúng tôi đề nghị giảm thời gian xả trong đợt 1 và đợt 2 vì lịch gieo trồng cũng chủ yếu là lấy nước vào đợt 3” - ông Long nói.

Đại diện điện lực Hưng Yên cũng cho biết, hiện tại Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty lưới điện cao thế miền Bắc đã thí nghiệm định kỳ xong trạm 110kV trên địa bàn (tổng số 10 trạm); sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện 110 kV, lưới điện trung và hạ áp. Các trạm khiếm khuyết phát hiện sau thí nghiệm đã khắc phục xong và đảm bảo tiên chuẩn kỹ thuật vận hành.

Còn ông Vũ Văn Hanh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, nhìn lại vụ đổ ải năm trước, rất may là có thuận lợi mưa lớn cộng với sự chuẩn bị tốt nên Hưng Yên đã hoàn thành ngay từ đợt xả thứ 2, đợt 3 chỉ lấy bổ sung và tích nước cho tưới dưỡng.

Năm nay Hưng Yên gieo cấy 36.120 ha lúa, cơ cấu 100% là trà xuân muộn, gieo cấy vào tiết lập Xuân ngày 4.2 (ngày 8 Tết âm lịch.

“Đến thời điểm này, trên 600 trạm bơm của Hưng Yên do các công ty quản lý đã sẵn sàng đổ ải. Ngoài ra, chuẩn bị thêm 86 máy bơm dã chiến để sẵn sàng sử dụng vào khu vực nguồn nước khó khăn (gồm cả máy dầu, máy điện). Dự kiến, ngày 5.1. 2017 Hưng Yên mới bơm nước cho phù hợp với thời vụ” - ông Hanh nói.

Qua kiểm tra một số địa phương về công tác chuẩn bị điện, lấy nước đổ ải gieo cấy cho người dân, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Năm nay có những điểm khác biệt so với năm ngoái là xả nước sớm hơn do lịch gieo cấy của ngành nông nghiệp. Qua kiểm tra một số địa phương, EVN cũng yêu cầu các đơn vị tập trung sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trạm biến áp, lưới điện và bố trí nhân lực túc trực 24/24 giờ trong thời gian xả nước đảm bảo cấp điện đầy đủ để phối hợp với ngành nông nghiệp lấy nước, đổ ải phục vụ gieo cấy cho người dân hiệu quả, tiết kiệm.

Theo lịch lấy nước của Bộ NNPTNT, vụ Đông Xuân 2016 – 2017 sẽ có tổng số 18 ngày trong 3 đợt: Đợt 1 trong 6 ngày, từ 0h ngày 10.1 đến 24h ngày 15.1; đợt 2 có 4 ngày, từ 0h ngày 23.1 đến 24h ngày 26.1 và đợt 3 dài ngày nhất lên tới 8 ngày, từ 0h ngày 6.2 đến 24h ngày 13.2.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/gieo-cay-vu-dong-xuan-da-san-sang-cac-phuong-an-lay-nuoc-do-ai-735006.html