Giật mình với tài lẻ của các siêu mẫu thế giới

Mã hóa phần mềm, chụp X-quang, vẽ... là những tài lẻ của các siêu mẫu thế giới mà nhiều người phải bất ngờ.

Khi Karlie Kloss không sải chân trên sàn catwalk của Victoria’s Secret, hay làm mẫu cho các hãng thời trang thì cô người mẫu Mỹ lại làm công việc yêu thích của mình: mã hóa phần mềm. Năm 2015, Karlie đã tham gia khóa học mã hóa phần mềm trong trường Đại học New York. Cùng với Karlie, nhiều tài lẻ của các siêu mẫu thế giới khiến fan phải bất ngờ.

Natasha Poly bắt đầu nghiệp mẫu từ năm 15 tuổi ở Nga và được sải chân trên sàn diễn lần đầu vào năm 2004. Với khuôn mặt và thân hình hấp dẫn cô đã được mời làm mẫu cho rất nhiều thương hiệu danh tiếng như Victoria’s Secret, Nina Ricci, Jil Sander, Balmain và Givenchy. Năm 2015, người đẹp Nga còn khám phá ra một tài năng tiềm ẩn của mình đó là ca hát và cô đã có dịp khoe giọng trong MV quảng cáo cho bộ sưu tập Thu 2015 của Frame Denim.

Ngoài sự nghiệp mẫu sáng chói với danh hiệu siêu mẫu thế giới, Cindy Crawford còn có tài đánh máy nhanh như gió và không cần nhìn màn hình máy tính.

Không ai ngờ ngoài nghề mẫu, Amanda Murphy còn có nghề tay trái là bác sĩ X-quang tại một phòng khám ở Chicago.

Người mẫu nổi tiếng Anh quốc Cara Delevingne có tài lẻ là Beatboxing. Chỉ cần đưa cho cô chiếc mic và trong vài giây, cô đã có thể tạo ra âm thanh khuấy động cả đám đông.

Kendall Jenner nổi tiếng trên sàn diễn, làm mẫu cho các tạp chí, xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Ít người biết cô người mẫu trẻ còn có tài lẻ là bắt chước tiếng chim hót.

Binx Walton được phát hiện bởi một công ty tìm kiếm người mẫu từ năm 9 tuổi. Năm 16 tuổi, cô đã được các hãng danh tiếng như Céline, Chanel và Balmain mời làm mẫu. Chỉ riêng mùa mẫu xuân/hè 2016, Binx đã được 37 hãng mời làm mẫu. Mặc dù đang nổi tiếng trong làng mẫu nhưng Binx nói sở thích của cô là nhảy bởi cô từng có 10 năm được đào tạo trong một câu lạc bộ Hip Hop. Thế nên mọi người sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến những bước nhảy điêu luyện của cô trong sự kiện Coachella 2015.

Trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng và có tên trong danh sách Những siêu mẫu có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn, Joan Smalls đã từng học ngành tâm lý ở Trường đại học Interamerican, Puerto Rico và tài lẻ của siêu mẫu này là thiết kế thời trang.

Sasha Pivovarova từng xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch quảng cáo của Chanel, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Mulberry và Jimmy Choo, Prada thế nhưng không ai ngờ Sasha chưa bao giờ có ý định trở thành một người mẫu bởi đam mê của cô là nhiếp ảnh và tay nghề chụp ảnh của cô rất vững.

Người mẫu cộng hóa Czech, Hana Jirickova từng làm mẫu cho một số nhà thiết kế hàng đầu như Calvin Klein, Max Mara và Proenza Schouler. Tài lẻ của Hana chính là vẽ bởi cô từng được học vẽ ở Viện Nghệ thuật Prague.

Jourdan Dunn xuất hiện trên rất nhiều tạp chí và sải bước trên nhiều sàn catwalk khi làm mẫu cho các thương hiệu đắt tiền như Marc Jacobs và được mời làm mẫu cho các tuần lễ thời trang New York, Milan, Paris. Không những thế Jourdan còn tự phát triển một thương hiệu thời trang của riêng mình, một thương hiệu thời trang trẻ em. Tuy nhiên ít ai biết rằng siêu mẫu người Anh lại rất thích nấu ăn và nấu rất ngon.

Thái An (Theo The Richest, ảnh The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz-ngoai/giat-minh-voi-tai-le-cua-cac-sieu-mau-the-gioi-774105.html