Giáp mặt huyền thoại ninja Nhật thời Edo

Cùng với các geisha, ninja hay samurai trong trang phục truyền thống, bạn sẽ có một ngày trải nghiệm khó quên ở Edo Wonderland, nơi tái hiện một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản.

Nằm tại Nikko, quận Tochigi, cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khoảng 120 km về phía bắc, Edo Wonderland (trước đây là Nikko Edomura) là một điểm đến nổi tiếng, hàng năm đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan. Nơi đây tái hiện cuộc sống của thời Shogun (1603-1867), với vé tham quan khoảng 800.000 đồng cho người lớn.

Con đường hai bên rợp cây xanh sẽ dẫn du khách đến làng Edo Nikko, diện tích hơn 45.000 m2, nằm trong thung lũng.

Tại Edo Wonderland, cùng với geisha, samurai, các ninja với thanh kiếm Nhật đặc trưng và trang phục truyền thống xuất hiện liên tục. Họ có thể là diễn viên, nhân viên bán vé, bảo vệ hay có khi chỉ là một nhóm du khách hóa trang theo phong cách của thời Edo.

Toàn bộ làng Edo là không gian của sân khấu. Du khách có thể thưởng thức các chương trình biểu diễn đường phố của các nghệ sĩ.

Các diễn viên - ninja tiết lộ họ phải tập luyện rất bài bản. Tại thời Edo, ninja là công cụ của các dòng tộc, lãnh chúa phong kiến, chuyên thực hiện các phi vụ trinh thám, ám sát với tài nghệ phi thường.

Trong thời gian chờ các màn trình diễn võ thuật trên sân khấu, du khách có thể tản bộ, gặp được những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của người Nhật.

Các nữ du khách trong trang phục truyền thống thưởng thức kẹo hồ lô trên hành trình tham quan.

Người dân Nhật cũng thường mặc đồ truyền thống khi tới đây.

Công viên Edo Wonderland còn bố trí khá nhiều quầy ẩm thực và quầy bán đồ lưu niệm theo lối ra vào hoặc khu riêng biệt.

Một ninja nhí thưởng thức ẩm thực Nhật Bản.

Nhà hát văn hóa Wakamtsu-ya là nơi du khách có thể theo dõi những tiết mục ảo thuật hay các vở kịch đặc sắc, với các nhân vật như nàng oiran xinh đẹp.

Oiran xinh đẹp, ông chủ samurai và những công tử nhà giàu là một số vai du khách có thể tham gia trong vở kịch mở tại nhà hát văn hóa Wakamatsu-ya.

Trong ngôi làng cổ kính này, bạn cũng có cơ hội bày tỏ lòng kính trọng đối với thần tri thức Sugawara Michizane của Nhật Bản. Người Nhật tin rằng khi cầu nguyện tại đây, họ sẽ đạt thứ bậc cao trong học tập, thi cử.

Công Khanh - Hằng Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giap-mat-huyen-thoai-ninja-nhat-thoi-edo-post690573.html