Giao thông trước dịp nghỉ lễ không xảy ra ùn tắc kéo dài

Ngày 1-9, có rất nhiều hành khách tới các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội để đón xe đi các tỉnh, bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Tại Bến xe Giáp Bát, ước tính số lượng hành khách tăng gấp ba lần so với những ngày cuối tuần bình thường, tập trung chủ yếu tại các tuyến có cự ly ngắn, từ Hà Nội đi các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Đến 15 giờ, ngoài việc tăng lượt chuyến hiện có trong bến để phục vụ hành khách, bến đã phải điều động thêm sáu xe cho tuyến Hà Nội - Thanh Hóa để giải tỏa bớt lượng khách quá đông. Hành khách đến bến xe Mỹ Đình cũng tăng đột biến từ đầu giờ chiều, số lượng khoảng gấp đôi so với ngày thường. 50 lượt xe tăng cường trong kế hoạch đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Lào Cai được tăng cường nhiều lượt xe hơn, do đây là những địa bàn có điểm tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Các bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa, Nước Ngầm cũng rất đông hành khách. Do các bến đều chủ động, có kế hoạch từ trước, đồng thời có sự phối hợp của các lực lượng chức năng, cho nên tình hình an ninh trật tự trong và ngoài bến được bảo đảm.

Về tình hình giao thông, các tuyến đường vành đai, đường trục chính của thành phố tăng mạnh lượng phương tiện vì thời tiết đẹp, cho nên nhiều người rời Hà Nội đi các tỉnh bằng xe máy, ô-tô riêng. Các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Láng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Giải Phóng, Phạm Hùng, Trần Phú (Hà Đông), Phạm Văn Đồng... đã xảy ra ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm buổi chiều, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng rất vất vả trong việc duy trì trật tự, tránh để xảy ra tắc nghẽn giao thông.

* Chiều 1-9, mặc dù có nhiều người ra các bến xe mua vé về quê nhưng tình hình giao thông tại TP Hồ Chí Minh vẫn ổn định, không xảy ra ùn ứ. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía đông thành phố như: Xa lộ Hà Nội, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, dù phương tiện tham gia giao thông đông hơn thường ngày, nhưng vẫn lưu thông thông suốt, do tại các ngã tư đều có lực lượng CSGT điều tiết. Theo Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông Kiều Nam Thành, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài ba ngày cho nên lượng khách tăng so với ngày thường, chủ yếu tập trung vào chiều 1-9 và sáng 2-9 trên các tuyến có cự ly trung bình, ngắn để đến các điểm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... Ước tính lượng xe xuất bến tăng khoảng 1% và lượng khách xuất bến tăng khoảng 2% so cùng kỳ năm 2016, trong đó, khách mua vé đi ngày 1-9 đạt 40.300 khách.

Tại cửa ngõ phía tây thành phố, Đội CSGT An Lạc (quận Bình Tân) cũng đã triển khai lực lượng chốt, chặn, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường chính. Đến chiều tối ngày 1-9 chưa ghi nhận vụ ùn tắc giao thông nào kéo dài. Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách qua bến dịp lễ 2-9 năm nay tăng từ 4 đến 6% so với cùng kỳ. Dự kiến, ngày 2-9, lượng hành khách có thể đạt 56 nghìn người. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao là TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ. Bến xe Miền Tây cũng chuẩn bị 30 xe buýt, đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải thành phố cấp 300 phù hiệu xe chạy tuyến cố định để tăng cường giải tỏa hành khách.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện đông và di chuyển vào giờ tan tầm. Tại các tuyến đường đều có lực lượng CSGT điều tiết cho nên giao thông vẫn bảo đảm, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tương tự, giao thông cũng thông suốt tại khu vực Ga Sài Gòn. Để phục vụ hành khách đi lại dịp lễ 2-9, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tăng cường 11 chuyến tàu, trong đó chặng Sài Gòn - Phan Thiết tăng năm chuyến; chặng Sài Gòn - Nha Trang tăng sáu chuyến. Tùy theo nhu cầu đi lại của hành khách, đường sắt Sài Gòn có thể sẽ tăng chuyến, đáp ứng thêm 600 hành khách/chuyến...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/33967302-giao-thong-truoc-dip-nghi-le-khong-xay-ra-un-tac-keo-dai.html