Giáo sư Mỹ: Không gì thay thế được TPP

Giáo sư David Shambaugh, Đại học George Washington (Mỹ) hy vọng, Mỹ sẽ xem xét tham gia lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

GS David Shambaugh, Đại học George Washington (Mỹ).

Ngày 23/2, trong bài phát biểu tại Hà Nội, GS David Shambaugh, Đại học George Washington (Mỹ) cho rằng, việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền Mỹ rất lớn.

Thông thường, Tổng thống kế nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện các hiệp định, chính sách mà người tiền nhiệm đã ký trước đó. Nhưng Tổng thống Trump ngay sau khi nhậm chức đã ký sắc lệnh rút nước này ra khỏi hiệp định do 12 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương ký kết.

"Rút khỏi TPP là điều kinh khủng", GS Shambaugh nói.

Tuy nhiên, theo ông, TPP sẽ không dừng lại. Lãnh đạo các nước như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Malcom Turnbull đã tuyên bố tiếp tục theo đuổi TPP.

"Không có gì có thể thay thế được TPP. Tôi hy vọng Mỹ sẽ quay lại với hiệp định này. Có thể bằng cách xem xét gói thỏa thuận để tái tham gia TPP", GS Shambaugh chia sẻ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gs-my-khong-gi-thay-the-duoc-tpp-281191.html