Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 thành công tốt đẹp

Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4, sáng 24-9, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang tham dự các hoạt động giao lưu do phía bạn tổ chức. Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ra đón đoàn tại cửa khẩu Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long cùng các thành viên của hai Đoàn đại biểu đã chứng kiến buổi tuần tra song phương giữa Đồn BP cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu và BĐBP khu vực Na Phà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu học sinh của Trường Tiểu học cửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà…

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành nghi thức chào cột mốc chủ quyền tại cột mốc số 66 (2).

Tại thị trấn Kim Bình, Đoàn đại biểu cấp cao quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành Hội đàm nhằm đánh giá kết quả đạt được của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4.

Phát biểu tại Hội đàm, thay mặt các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Thượng tướng Phạm Trường Long đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết, hữu nghị của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và của cá nhân Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói riêng; đặc biệt là của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Thượng tướng Phạm Trường Long vui mừng chào đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang tham dự các hoạt động giao lưu tại Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Đánh giá về những kết quả đã đạt được của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, Thượng tướng Phạm Trường Long cho biết, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp, đúng như mong đợi của lãnh đạo Quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã đề ra. Để có được điều này, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng của Quân đội hai nước còn có sự đóng góp không nhỏ của chính quyền, nhân dân hai tỉnh biên giới Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Thượng tướng Phạm Trường Long nhấn mạnh, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là một sáng kiến độc đáo của Quân đội hai nước, là điểm sáng trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam; lần tổ chức sau tốt hơn lần trước. Các hoạt động trong chương trình giao lưu lần này mang lại giá trị tinh thần hết sức to lớn. Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị đã góp phần làm cho nhân dân và quân đội hai nước ngày càng hiểu nhau hơn; làm cho nhân dân khu vực biên giới ngày càng tin tưởng vào môi trường hòa bình mà hai nước đang tạo dựng.

“Những kết quả giao lưu lần này sẽ được hai bên thống nhất đưa vào biên bản Hội đàm và đề nghị tiếp tục tổ chức vào năm 2018, thời gian và địa điểm sẽ do hai bên bàn bạc, thống nhất sau” - Thượng tướng Phạm Trường Long cho biết.

Thượng tướng Phạm Trường Long và Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi Hội đàm. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay sau khi kết thúc Hội đàm, Thượng tướng Phạm Trường Long và Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký kết biên bản ghi nhớ kết quả chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Trường Long đã mở tiệc chiêu đãi Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang tham dự các hoạt động do Trung Quốc tổ chức.

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:

Thượng tướng Phạm Trường Long và Đại tướng Ngô Xuân Lịch chứng kiến buổi tuần tra chung giữa Đồn BP cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu và BĐBP khu vực Na Phà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long bắt tay tại cột mốc số 66 (1) thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Ảnh: Hoàng Anh

Các cháu học sinh Trường Tiểu học cửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà đeo khăn quàng đỏ chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đến thăm. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà Trường Tiểu học cửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Phạm Trường Long tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Hoàng Anh

Hoàng Anh Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-4-thanh-cong-tot-dep/