Giao hữu với FC Seoul: Thắng to nhưng không vội mừng

Trận giao hữu thứ 3 trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tiếp tục có kết quả thắng. Cũng như trận thắng CHDCND Triều Tiên trước đó, lần này thầy trò HLV Hữu Thắng đánh bại đối thủ được đánh giá rất mạnh là CLB FC Seoul với tỷ số đậm: 3-0.

Tuyển Việt Nam vẫn bất bại sau 3 trận giao hữu với các đối thủ mạnh.

Sau 3 ngày tập luyện tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc), 13h chiều qua (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bước vào bài kiểm tra đầu tiên với “quân xanh” là FC Seoul.

FC Seoul không là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Đội bóng này từng sang Việt Nam thi đấu vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League và đánh bại Hà Nội T&T với tỷ số đậm 7-0, loại đội bóng Thủ đô khỏi sân chơi châu Á.

CLB này cũng là một trong những đội bóng hàng đầu xứ sở Kim chi, khi từng 5 lần vô địch K-League 1 vào những năm 1985, 1990, 2000, 2010, 2012; 5 lần Á quân vào năm 1986, 1989, 1993, 2001 và 2008. Với “quân xanh” rất chất lượng này, HLV Hữu Thắng rất kỳ vọng trận giao hữu sẽ là dịp để các tuyển thủ Việt Nam cọ xát, học hỏi đối thủ.

Tuy nhiên, do đội 1 FC Seoul vừa thi đấu tại AFC Champions League nên đội bạn sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ. Vì thế, dù có lợi thế sân nhà và là đội bóng được đánh giá mạnh hàng đầu Hàn Quốc, nhưng FC Seoul vẫn hoàn toàn bị lép vế trước một ĐTVN chơi gắn kết và thi đấu quyết tâm.

Đây là giai đoạn rất quan trọng với không chỉ HLV Hữu Thắng mà còn với các các cầu thủ. Ai cũng muốn ghi điểm để giành vị trí chính thức tham dự AFF Cup 2016. Vì thế, ĐTVN đã chơi rất hứng khởi, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khi ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 37 do công của Văn Quyết.

Đó là một tình huống phản công nhanh, Đình Đồng phất bóng dài lên cho Văn Toàn ở tuyến giữa. Tiền đạo CLB HA Gia Lai tự tin cầm bóng phối hợp với Thành Lương trước khi cầu thủ mang áo số 11 chuyển xẻ xuống cánh phải cho Đình Đồng thoát xuống tốc độ.

Đường căng ngang sau đó của Đình Đồng đã đưa bóng đến chân Văn Quyết và trong thế 1 đối 1 với hậu vệ đội bạn, Quyết dùng kỹ thuật cá nhân vượt qua rồi tung cú chìm hiểm hóc, làm bó tay thủ thành FC Seoul.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định thử nghiệm nhân sự khi thay thế tới 7 cầu thủ. Cụ thể: Văn Lâm, Văn Hoàn, Phi Sơn, Huy Toàn, Minh Tuấn và Trọng Hoàng được đưa vào sân thay cho Nguyên Mạnh, Thanh Trung, Thành Lương, Văn Toàn và Văn Thắng.

Phút 50, ĐTVN nhân đôi cách biệt với pha làm bàn của Minh Tuấn. Phút 78, ĐTVN có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, sau pha dứt điểm bằng đầu của Văn Quyết. 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. HLV Hữu Thắng đã tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ tiếp tục tập luyện và có trận đấu giao hữu thứ 2 trên đất Hàn Quốc vào ngày 25-10 tới. “Quân xanh” của thầy trò HLV Nguyễn Thắng trong trận đấu này là Jeonju University.

Như vậy đây là trận giao hữu thứ 3 ĐTVN và chúng ta chưa để thua trận nào. Đáng chú ý, ĐTVN đã đánh bại CHDCND Triều Tiên và đội từng 5 lần vô địch K-League đều với tỷ số đậm (trận còn lại hòa Indonesua 2-2).

ĐTVN thắng to nhưng có lẽ không ai mừng vội bởi rõ ràng tính chất trận gặp CHDCND Triều Tiên và FC Seoul chỉ là giao hữu. Với HLV Hữu Thắng, cả hai trận đấu này ĐTVN đã được ông thử nghiệm nhiều về lối chơi, nhân sự và đã cho ra những kết quả khá khả quan.

Bên cạnh mục tiêu thử nghiệm nhân sự thì yếu tố được HLV Hữu Thắng rất coi trọng là sự áp dụng các sơ đồ khác nhau cho các học trò. Cụ thể, ngoài sơ đồ quen thuộc 4-1-4-1 thì trận đấu chiều qua, ĐTVN đã làm quen với sơ đồ 4-4-2 và 4-4-1-1.

HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông không coi trọng kết quả của trận đấu giao hữu mà chú ý đến màn thể hiện của học trò. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu để các cầu thủ thể hiện mình sau đợt tập huấn vừa qua, đồng thời, giúp ban huấn luyện có cái nhìn chuẩn xác hơn về đội bóng.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/giao-huu-voi-fc-seoul-thang-to-nhung-khong-voi-mung/129131