Giáo dục phòng chống thiên tai giúp cứu sống nhiều người hơn

Sáng 20/9, Tại trường Trung học Phổ thông Cầu giấy, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về thiên tai trong các trường học với tên gọi 'Trường học của Sơn Tinh'.

Đây là Chiến dịch được triển khai bởi Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Chiến dịch “Trường học của Sơn Tinh” là một phần trong dự án khu vực của UNDP nhằm góp phần nâng cao nhận thức về sóng thần ở một số trường học tại 18 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Chương trình sẽ được kết hợp với các chương trình giáo dục, tập huấn về sóng thần và thiên tai, cũng như các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh tại các trường học được lựa chọn trên khắp cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết: “Việt nam là nước có đường bờ biển dài 3.260km. Miền Trung Việt Nam có khả năng chịu sự tác động từ sóng thần trong vòng 2 giờ đồng hồ gây ra bởi động đất nằm trong vùng Biển Đông từ đới Philippines”. Theo chỉ số rủi ro khí hậu trung bình dài hạn từ năm 1996 đến năm 2015, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia đứng đầu thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai. Các nhà khoa học thuộc Viện Địa Vật lý đã dự đoán rằng bất kỳ trận động đất nào có cường độ 8,6 độ richter ở Biển Đông có thể gây ra sóng thần cao từ 7 – 10m dọc theo khu vực duyên hải Nam Trung bộ, từ Quảng Nam đến Đà Nẵng. Để giảm thiểu tác động của động đất và sóng thần, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Đề án xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có ngu cơ cao”.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi tại buổi lễ

Tại lễ phát động, ông Yoshito Nakajima, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm từ trận động đất xảy ra tại phía Đông Nhật Bản vào năm 2011 và cho biết “Việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị ứng phó với thiên tai cho thế hệ trẻ là điều thiết yếu”.

Bà Caitlin Wiesen Quyền đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: Trẻ em và thanh niên là tương lai của bất kỳ quốc gia nào và họ nằm trong số những nhóm dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng ta nhất định phải trang bị cho trẻ em và thanh niên những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng của mình. Giáo dục và công tác phòng chống thảm họa thiên tai trong các trường học là rất quan trọng, bởi nó sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với thiên tai và tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, mỗi học sinh sẽ là một người làm truyền thông tích cực góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai ở nhà, tại trường học và trong cộng đồng của các em. Tại lễ phát động, các em học sinh đã tham gia ba vòng thi: Sơn Tinh nhập học, Sơn tinh rèn luyện, Sơn Tinh an toàn. Qua đây các em đã học hỏi thêm được những hiểu biết, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai vào hành trang kiến thức của mình.

Nguyễn Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giao-duc-phong-chong-thien-tai-giup-cuu-song-nhieu-nguoi-hon-298541.html