Giao dịch M&A vượt 3 tỉ đô la Mỹ trong 7 tháng

Giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ở Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay ước tính vượt mốc 3 tỉ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Central Group (Thái Lan) mua chuỗi siêu thị Big C của Casino (Pháp) là thương vụ M&A quy mô lớn trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam - Ảnh: Quốc Hùng

Thông tin này được Ban tổ chức Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam 2016 cung cấp tại buổi họp báo công bố tổ chức diễn đàn này vào ngày hôm nay, 25-7.

Theo Nhóm nghiên cứu thuộc Diễn đàn M&A Việt Nam (MAF), hoạt động M&A tại Việt Nam năm 2015 đã trở lại mốc kỷ lục 5,2 tỉ đô la Mỹ được thiết lập từ năm 2012. Và tính riêng 7 tháng đầu năm 2016, giá trị các thương vụ M&A ước tính đã vượt mốc 3 tỉ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo một năm sôi động với giá trị giao dịch có thể đạt 6 tỉ đô la Mỹ.

Không chỉ xác lập kỷ lục về giá trị, năm 2015 và nửa đầu năm 2016, còn xuất hiện các thương vụ M&A với quy mô lớn, có tác động đến nhiều ngành, nhiều thị trường và nền kinh tế nói chung.

Theo Ban tổ chức diễn đàn, làn sóng M&A đang tăng tốc với dự báo giai đoạn 2016-2017 sẽ là thời điểm bùng nổ mạnh mẽ hoạt động này giữa các tập đoàn trong nước và tập đoàn nước ngoài. Các nhà đầu tư cũng đang nằm trong cuộc đua tìm cơ hội đầu tư trong giai đoạn này thuộc các lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, công nghiệp, bất động sản và nông nghiệp.

Theo nhóm nghiên cứu MAF, yếu tố chính tác động tới hoạt động M&A tại Việt Nam thời gian qua chính là làn sóng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Nhật Bản, Singapore. Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường bất động sản trong nước và việc tham gia các hiệp định thương mại tự do, TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) của Việt Nam đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư hướng đến và tìm cơ hội hoạt động ngay qua con đường M&A.

Theo Ban tổ chức diễn đàn, khi đầu tư hoặc M&A vào một quốc gia ASEAN, nhà đầu tư đang tiếp cận một thị trường rộng lớn hơn với 600 triệu dân, nguồn lao động trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng mạnh.

Cơ hội cho thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước lớn tại Việt Nam vẫn còn rộng mở cho các nhà đầu tư nước ngoài và cả các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang trong cuộc đua để cạnh tranh thu hút các dòng vốn ngoại cũng như cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực.

Tuy nhiên, từ kết quả nghiên cứu MAF cho thấy, các thương vụ M&A trong nước vẫn còn những hạn chế. Các thương vụ giữa các doanh nghiệp nội chiếm đa số (với trên 60%) nhưng chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa (khoảng 5 triệu đô la Mỹ). Ngược lại, các nhà đầu tư ngoại chiếm ít hơn nhưng có nhiều thương vụ quan trọng, quy mô lớn trong khoảng 30 - 100 triệu đô la Mỹ, thậm chí có thương vụ lên đến hơn 1 tỉ đô la Mỹ.

Diễn đàn M&A thường niên lần thứ 8 do báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam phối hợp tổ chức với chủ đề “M&A trong không gian kinh tế mở” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, TPHCM vào ngày 18-8-2016. Diễn đàn dự kiến thu hút 500 đại diện doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế tham dự.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/149246/giao-dich-ma-vuot-3-ti-do-la-my-trong-7-thang.html/