Giao ban Báo chí, xuất bản CAND năm 2016

Sáng 23-11 tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản CAND năm 2016.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giao Trung ương; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND... cùng lãnh đạo các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí CAND.

Toàn cảnh hội nghị

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, năm 2016, báo chí, xuất bản CAND tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Tổng cục Chính trị CAND đánh giá các cơ quan báo chí, xuất bản của ngành luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động báo chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tham quan các ấn phẩm báo chí, xuất bản CAND tại Hội nghị

Trong năm qua, báo chí xuất bản CAND đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động, sự kiện chính trị- xã hội trọng đại và nổi bậc của đất nước; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Báo chí, xuất bản CAND đã tập trung phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước chỉ đạo về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế; chủ động đấu tranh mạnh mẽ với tệ quan liêu, tham những, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng.

Báo chí, xuất bản CAND đã tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về biển đảo, về quan hệ quốc tế, đảm bảo độc lập, chủ quyền tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, đảm bảo TTATXH, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh công tác chuyên môn, báo chí, xuất bản CAND cũng chú trọng các hoạt động xã hội- từ thiện. Tiêu biểu như Báo CAND vận động được gần 16 tỷ đồng, Báo Công an TP HCM vận động được hơn 10 tỷ đồng, báo Công an TP Đà Nẵng vận động được hơn 6 tỷ đồng... để xây dựng nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học...

Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế của báo chí, xuất bản CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu chỉ ra những hạn chế, tồn tại của hoạt động báo chí CAND gần đây.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cũng có bài phát biểu đánh giá, và có những giải pháp nâng cao chất lượng báo chí CAND, từ việc bổ sung, bồi dưỡng, đào tạo nhân sự đến phương thức phản ánh, thể hiện các nội dung phản ánh, tuyên truyền.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đa dạng, phù hợp với xu thế phát triển, phải tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và con người giỏi về công nghệ thông tin, am hiểu về báo chí để phát triển báo điện tử, thu hút được cây bút hiểu biết về chính trị; nhanh nhạy, tinh tế trong nắm bắt, phân tích, phản ảnh những sự việc đang được xã hội quan tâm, tạo thêm sức mạnh chiến đấu trên lĩnh vực văn hóa- tư tưởng...

Riêng Báo CAND, bên cạnh việc thu hút, đào đào nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển, thời gian qua, Báo đã đẩy mạnh đầu tư cho trang báo điện tử, ra mắt phiên bản điện tử Tiếng Anh và đang phát thử nghiệm 20/24h hàng ngày kênh truyền hình An ninh Thế giới trên đài Truyền hình Hà Nội...

Báo CAND đang hướng tới một cơ quan truyền thông đa phương tiện để phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. đồng chí Phạm Văn Miên đề nghị thực hiện tốt nhiệm đánh giá báo chí CAND cần tăng cường và nâng cao các bài viết tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận văn hóa- tư tưởng...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên- Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu báo chí CAND phải tiếp tục phát huy những mặt công tác hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời khải quyết, khắc phục những hạn chế để phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị.

Thứ trưởng yêu cầu trong các sản phẩm báo chí phải chú trọng tính khoa học, tính thực tiễn phục vụ yêu cầu chính trị, yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các yêu cầu công tác khác của lực lượng Công an. Việc phản ánh phải nhanh, phải hay nhưng phải trúng, phải đúng, không để xảy ra tình trạng thông tin sai lệch.

Các cơ quan báo chí, xuất bản CAND phải tăng cường tự bồi dưỡng, tự đào tạo, đặc biệt là nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phải tự đổi mới để phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển hiện nay...

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/giao-ban-bao-chi-xuat-ban-cand-nam-2016-418233/