Giảng viên mặc quần sooc: Hình ảnh giáo sư Trương Nguyện Thành thật thú vị

'Với tôi, hình ảnh GS Trương Nguyện Thành thật thú vị, ông đã 'phá cách' khuôn phép cứng nhắc tồn tại quá lâu. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi rồi', TS Nguyễn Xuân Sang – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội cho hay.

Vừa qua, GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen mặc quần sooc, áo phông giảng bài cho sinh viên về khởi nghiệp sáng tạo, đã gây ra nhiều tranh cãi.

Hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi giảng bài gây tranh cãi.

Được biết, bức ảnh chụp trong chương trình Lộ trình sáng tạo của trường ĐH Hoa Sen diễn ra trong 2 ngày 22-23/4. Giáo sư Trương Nguyện Thành giải thích cách ăn mặc như vậy là muốn minh chứng về sự sáng tạo trong lớp phát triển tư duy sáng tạo.

Việc giảng viên mặc quần sooc lên giảng đường khiến rất nhiều sinh viên và giảng viên khác tỏ ra thích thú và thấy tiết học diễn ra thoải mái, cởi mở hơn.

Chia sẻ cùng báo Infonet, TS Nguyễn Xuân Sang – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội cho hay: “Tôi nghĩ việc giáo sư mặc quần sooc lên giảng đường để giảng về vấn đề “Lộ trình sáng tạo” là điều bình thường.

Là một giáo sư nhiều năm làm việc ở nước ngoài, tôi tin GS Trương Nguyện Thành biết mình đang làm gì, họ mới là người cần giữ hình ảnh chứ đâu cần người khác phán xét.

Ở Việt Nam, hình như người ta quen nhìn hình ảnh các GS lúc nào cũng phải đạo mạo trong các bộ quần áo lịch sự chứ không quen nhìn cách mặc của GS Thành. Do đó, họ bắt đầu đem cái khuôn đó ra để phán thế này thế kia.

Với tôi, hình ảnh GS Thành thật thú vị, ông đã "phá cách" cái khuôn phép cứng nhắc đã tồn tại quá lâu. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi rồi”.

Một giảng viên đang công tác tại ĐH Sư phạm Hà Nội xin được giấu tên chia sẻ: “Xung quanh sự việc này, tôi mong mọi người hãy nhìn sự việc một cách bình thường, đây là tiết dạy sáng tạo, mục đích là truyền ý tưởng cho sinh viên cơ mà.

Tôi nghĩ GS Thành là một người dũng cảm vì đã đi những bước đầu tiên trong việc phá bỏ những lối mòn khiến chúng ta không thể phát triển.

Ở một khía cạnh nào đó tôi rất muốn gửi đến GS Trương Nguyện Thành lời chúc mừng chân thành vì thầy đã có những tiết học thành công trong bộ trang phục ấy. Tôi mong, nhà giáo chúng ta hãy đi đầu trong việc phá bỏ tư duy cứng nhắc đã được đóng khung bao thập kỷ qua".

Cũng liên quan đến sự việc, em Hoàng Mai Hoa (sinh viên K65, khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Thực sự, em rất thích thú khi thấy hình ảnh giáo sư trong bộ trang phục phá cách như thế trên giảng đường.

Em rất mong trong môi trường giáo dục, các thầy cô tạo cho chúng em một không gian thoải mái, một tiết học cởi mở để kích thích sự sáng tạo. Em tin, với sự phá cách ấy GS Trương Nguyện Thành sẽ mang đến cho giảng đường ĐH Hoa Sen không khí mới, không khí của sự gần gũi, bùng nổ sự sáng tạo.

Anh trai em hiện đang làm việc ở công ty của Mỹ, luôn được nằm trong top nơi làm việc được yêu thích nhất. Nghe anh trai em kể, ở công ty, mọi người có thể thoải mái ăn mặc, ngay cả sếp tổng. Đi làm hoàn toàn có thể mặc quần sooc trừ khi phải đi tiếp khách cần ăn mặc lịch sự, trang trọng.

Em nghĩ, mọi chuyện nên đặt vào hoàn cảnh của nó, GS Thành giảng về tư duy sáng tạo thì việc mặc quần sooc chẳng có gì là lạ”.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giang-vien-mac-quan-sooc-hinh-anh-giao-su-truong-nguyen-thanh-that-thu-vi-post226341.info