Giảng viên Khoa Tâm lý - giáo dục: Quá tải

PNO - Ngày 31/5, tại Hội thảo do Khoa Tâm lý - giáo dục (TLGD), ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nêu lên thực trạng khó tuyển dụng giáo viên (GV) bộ môn TLGD do nguồn đào tạo chính thống từ trường sư phạm chưa đủ.

Số GV thâm niên được đào tạo sâu về khoa học tâm lý hầu hết đã nghỉ hưu, số còn lại bị ảnh hưởng về quan niệm giáo dục phong kiến, kỷ luật hành chính, áp đặt, khó chấp nhận quan điểm giáo dục dân chủ ngày nay. Trong khi đó, số GV mới tốt nghiệp chưa đủ năng lực và bản lĩnh để góp phần hiệu quả xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. TS Hồ Văn Liêm, trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, cũng lo ngại: Hiện khoa TLGD đang thiếu 30 giảng viên nên các thầy cô phải làm việc gấp đôi, có người gấp 3 - 4 lần. Trong vòng 5 năm nữa, hàng loạt cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm sẽ về hưu mà lực lượng thay thế chưa kịp chuẩn bị. GV bị quá tải , trong khi nhu cầu xã hội ngày càng tăng khiến TS Nguyễn Thị Bích Hồng trăn trở: "Hoạt động xã hội của giảng viên không được tính vào định mức lao động hàng năm nên họ phải gồng gánh nhiều việc bên trong và bên ngoài, ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệt tâm công tác. Những giảng viên đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội bị đánh giá là “chân ngoài dài hơn chân trong”, như là một khuyết điểm hơn là một ưu điểm cần được thừa nhận". Hiện khoa TLGD có ba tổ bộ môn. Trong định hướng phát triển, tháng 8/2011, khoa TLGD sẽ thành lập thêm hai tổ bộ môn: quản lý giáo dục và tâm lý học giáo dục để đáp ứng sự đòi hỏi của kinh tế - xã hội. H.Liên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/giang-vien-khoa-tam-ly-giao-duc-qua-tai.aspx