Giang hồ Long 'ma' bị bắt gần biên giới

Sau nhiều ngày truy nã, Công an Hà Nội và lực lượng nghiệp vụ đã bắt được Long “ma”, kẻ chủ mưu vụ nổ súng trước khách sạn trên phố Nguyễn Thị Định làm một người tử vong.

Ngày 12/11, chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã di lý Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 37 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) về Hà Nội để lấy lời khai.

Long "ma" được xác định là kẻ chủ mưu vụ nổ súng AK bắn chết nhân viên khách sạn trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy (Hà Nội) hồi cuối tháng 10.

Long "ma" khi mới bị bắt ở cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Theo An Ninh Thủ Đô, tối 11/11, Công an Hà Nội nhận tin báo về Long “ma” - kẻ mang lệnh truy nã về hành vi Chống người thi hành công vụ; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chuẩn bị qua biên giới về Việt Nam đã cử lực lượng vây bắt.

Ngay trong đêm, Công an Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, bắt giữ Long “ma” khi hắn cùng bạn gái xuất hiện tại khu vực biên giới. Rạng sáng, anh ta được cảnh sát di lý về Hà Nội lấy lời khai.

Tang vật vụ nổ súng trước khách sạn trên phố Nguyễn Thị Định. Ảnh: Hoàng Lam.

Làm việc với cảnh sát, nghi phạm 37 tuổi khai sau khi bắn chết anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê Điện Biên, nhân viên khách sạn Nam Cường), Long cùng bạn gái 36 tuổi bỏ trốn sang Trung Quốc.

Tại đây, cặp đôi ở nhờ nhà một số người quen gần cửa khẩu Lũng Vài, tỉnh Quảng Tây. Do nghiện ma túy, Long mâu thuẫn với người quen rồi bỏ về Việt Nam và bị lực lượng truy nã bắt giữ.

Rạng sáng 27/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nhận tin báo ở khách sạn trong ngõ 23 Nguyễn Thị Định có nhiều nam thanh niên dùng súng đuổi bắn nhau.

Vụ nổ súng làm anh Lường Văn Luyện (lễ tân khách sạn Nam Cường) tử vong, anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, quê Nam Định) bị thương.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng, Công an Hà Nội phối hợp lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xác định có 6 người liên quan đến vụ việc. 4 nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó, Long "ma" bỏ trốn nên bị cảnh sát truy nã.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giang-ho-na-sung-ak-ban-chet-nhan-vien-khach-san-bi-bat-post697160.html