Giảng đường thông minh: Phương pháp mới này có thể thay đổi giáo dục Việt Nam

Mô hình giảng đường thông minh không còn lạ ở các nước có nền giáo dục - đào tạo tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, Đại học Y Dược Thái Nguyên mới là đơn vị thứ hai trên cả nước sở hữu mô hình này, với hỗ trợ từ phía Samsung.

Sinh viên hào hứng trong lớp học sử dụng Giảng đường thông minh.

Mô hình "Giảng đường thông minh" là sản phẩm được công ty điện tử Samsung đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, dùng cho các trường đại học ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tại Việt Nam, Đại học Y Dược Thái Nguyên là đơn vị thứ hai được tặng giảng đường thông minh, sau Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay tại Việt Nam, trong lĩnh vực đào tạo đại học, nhất là ở những ngành học đặc thù như Y Dược, nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngày càng cao theo xu hướng hiện đại hóa, áp dụng công nghệ hiện đại. Với nhu cầu đó, giảng đường thông minh nằm trong định hướng đổi mới giáo dục, đào tạo ngành Y Dược của Bộ Y Tế.

Để hoàn tất mô hình giảng đường thông minh, Samsung đã nhờ đến trợ giúp từ các cố vấn, chuyên gia giáo dục trực thuộc tổ chức Tiến bộ Y tế Việt Nam (Health Advancement in Vietnam - HAIVN). Đây đều là các giảng viên có trình độ chuyên môn cao đang công tác tại Beth Israel Deadoness Medical Center (BIDMC) thuộc bang Boston, Mỹ.

Giảng đường thông minh của Samsung gồm 2 phần: Giảng đường tương tác với trang thiết bị hiện đại; và Phần mềm chuyên dụng giúp xây dựng bài giảng, hỗ trợ giảng viên, sinh viên làm quen mô hình dạy và học mới. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ nâng cao tương tác giữa giảng viên và học viên, thay thế lối giảng bài một chiều như giảng đường truyền thống.

Giảng đường thông minh sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại.

Bên cạnh đó, giảng đường thông minh được đánh giá sẽ hỗ trợ phát triển tư duy sinh viên tốt hơn. Việc này xuất phát từ kiến thức giảng dạy trên giảng đường thông minh sử dụng thiết bị hiện đại sẽ mô phỏng trực quan kiến thức qua video, hình ảnh, hình khối... giúp sinh viên ghi nhớ tốt hơn bằng việc nghe, nhìn và liên tưởng.

Với mô hình giảng đường thông minh, Samsung cũng hỗ trợ những máy móc, thiết bị tiên tiến như bảng tương tác điện tử kích thước 75 inch, máy tính bảng Galaxy Tab... Nhờ đó, sinh viên có thể chủ động liên lạc, trao đổi với giảng viên và xem bài giảng ở mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi không có giờ lên lớp.

Tuy nhiên, mấu chốt trong đổi mới giáo dục không chỉ nằm ở giảng đường thông minh, mà còn bao gồm việc ứng dụng phương pháp học tập theo nhóm - Team Based Learning (TBL). Được Tiến sĩ Larry K. Michaelsen – Giáo sư đại học Oklahoma (Mỹ) hình thành và phát triển từ hơn 4 thập niên trước, TBL hiện áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển trên thế giới.

Điểm nhấn của phương pháp TBL nằm ở việc xây dựng các nhóm 5-7 sinh viên sẽ gắn bó với nhau trong suốt 1 năm học. Trong thời gian này, nhóm sinh viên sẽ cùng nhau chuẩn bị bài cho buổi học, trả lời câu hỏi từ giảng viên, trao đổi cùng các nhóm sinh viên khác...

Giảng đường thông minh hướng đến tăng cường tương tác giữa giảng viên và sinh viên.

Bằng việc áp dụng phương pháp TBL, các sinh viên sẽ tương tác với nhau tốt hơn, trao đổi và thảo luận nhiều hơn trong quá trình học. Qua đó, sinh viên sẽ phát triển khả năng làm việc tập thể cũng như tư duy phản biện. Việc làm quen với TBL từ sớm còn giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng hòa nhập khi du học nước ngoài.

Tại buổi giới thiệu mô hình giảng đường thông minh, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ: "Sự kết hợp giữa các thiết bị công nghệ của giảng đường thông minh cùng tư duy mới về dạy và học sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc cách tân về giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt với giáo dục về ngành y học".

"Chúng tôi hy vọng rằng với sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị cùng sự đổi mới trong tư duy, ĐH Y Dược Thái Nguyên sẽ có nhiều sinh viên tiềm năng được đào tạo để sau này thành những y, bác sĩ có năng lực của Việt Nam và thế giới. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới sáng tạo trong giáo dục để bắt kịp với xu thế hội nhập hiện nay", ông nói thêm.

Về phía Samsung, đại diện công ty tại buổi lễ trải lòng: "Với vai trò là tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, Samsung không ngừng giới thiệu những ứng dụng công nghệ của mình vào lĩnh vực giáo dục toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Chúng tôi mong muốn nền giáo dục Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến mới trong tương lai".

PV

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/giang-duong-thong-minh-phuong-phap-moi-nay-co-the-thay-doi-giao-duc-viet-nam-123653