​Giằng co với cướp, một phụ nữ té tử vong

Nhóm trộm cướp giật túi xách của bà Huyền khiến bà ngã xuống đường chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang tích cực phối hợp với Công an Q.Bình Tân truy xét nhóm đối tượng cướp giật khiến bà Lê Mộng Huyền (45 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) tử vong tối 15/2.

Đây là thông tin tối 17/2, do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết.

Theo cơ quan điều tra, tối 15/2 chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi) chở bà Huyền (mẹ ruột) bằng xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1.

Khi đi qua khu vực P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) thì bị nhóm thanh niên (gồm 2 đối tượng) điều khiển xe gắn máy lao từ phía sau lên ép sát, giật giỏ xách của bà Huyền. Quá trình giằng co với nhóm cướp này, mẹ con bà Huyền bị té ngã xuống đường chấn thương nặng.

Ngay sau đó, hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng bà Huyền tử vong, còn chị Nhi (đang mang thai) hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện./.

H. Lộc/Tuổi trẻ

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giang-co-voi-cuop-mot-phu-nu-te-tu-vong-594814.vov