Gian nan tìm số nhà ở TP HCM: 'Choáng' với nhà 7 sẹc

Nhiều người dân tại TP HCM đang khá bức xúc trước việc tìm số nhà tại thành phố được xem là hiện đại bậc nhất Việt Nam do địa chỉ nhà “rối tung, rối mù”.

Một ngôi nhà "7 sẹc" tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Ảnh Quang Tuấn

Anh Ngô Quang Huy (ngụ quận Bình Tân), một người làm nghề giao hàng cho biết, cách đây không lâu, anh đi giao hàng cho một phụ nữ ở huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, địa chỉ căn nhà lên tới “7 sẹc” khiến anh tìm mãi không ra. Cuối cùng anh đành phải gọi khách ra đầu hẻm để nhận hàng.

“Nhiều địa chỉ phải tìm cả tiếng đồng hồ nên khi giao hàng mà thấy đại chỉ có sẹc là gian nan, vất vả lắm”, anh Huy nói.

Chị Nguyễn Thị Yến (ngụ quận 1) chia sẻ, có lần chị lên quận 12 thăm một người bạn cũ, số nhà lên tới 5 sẹc khiến hai người “lạc nhau” trong hẻm gần 20 phút mới tìm thấy nhau.

Trong Hội nghị công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP HCM, đại diện các địa phương của Thành phố đã chia sẻ và “hiến kế” cho vấn đề

Theo chính quyền huyện Nhà Bè, do quá trình đô thị hóa, đất nông nghiệp, đất vườn người dân tách thửa, tự mở đường, hẻm nên xảy ra tình trạng rối rắm. Đơn vị cấp số nhà đã cấp đúng quy định, song quá cứng nhắc nên không lường trước những khó khăn cho người dân sau khi cấp.

Huyện Nhà Bè sẽ tổng rà soát và thu toàn bộ lại những số nhà “siêu sẹc”. Tiếp đến là hạn chế tách hẻm, mỗi hẻm sẽ đặt chữ để giảm số nhà xuống còn 2 đến 3 sẹc. Ví dụ như hẻm 86 có thêm một hẻm bên trong thì sẽ đánh số 86A thêm hẻm nữa thì sẽ là 86B. Huyện Nhà Bè sẽ quy hoạch đặt thêm tên cho khu dân cư mới ở các hẻm để xóa tình trạng nhà nhiều số, nhiều sẹc.

Một căn nhà "siêu sẹc" ở quận Bình Tân. Ảnh Thăng Long

Trong khi đó, lãnh đạo nhiều quận khác lại đề xuất điều chỉnh số nhà, số tầng ở chung cư khi người dân không thích số nhà 4, 13, bởi quan niệm người Á đông những con số này không may mắn.

Đại diện UBND quận Gò Vấp chia sẻ, có trường hợp người dân đến xin đổi số nhà 13 thành số khác để hoàn tất hồ sơ bán nhà nhưng đổi không được nên giao dịch bán nhà đành thất bại. Đại diện quận này đề xuất phương án thay đổi, chẳng hạn như số tầng 4, 13 đổi thành 3A và 12A vì sẽ không ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc này còn tạo điều kiện người dân dễ giao dịch buôn bán.

Liên quan đến những thắc mắc về số nhà của người dân, lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM đánh giá, tại Thành phố có những số nhà “dài nhất thế giới”, cụ thể là huyện Nhà Bè. Số nhà dài đến nỗi chủ nhà cũng không nhớ nổi số nhà của mình.

Ông Đỗ Phi Hùng, Phó giám đốc Sở Xây Dựng TP HCM cho biết, nhiều người đến Sở Xây Dựng ở địa chỉ số 60 Trương Định (quận 3) làm việc nhưng lại vào nhầm tiệm hớt tóc có nhiều nhân viên chân dài ở số 60 Trương Định (quận 1). Đây không chỉ là câu chuyện vui mà nó chứng tỏ có sự bất cập trong việc cấp số nhà. Từ tháng 6/2012, Thành phố cấp hơn 142.500 số, điều chỉnh số cho hơn 75.000 căn nhà.

Vị đại diện Sở Xây dựng cũng khẳng định không có chuyện đổi số nhà trên toàn Thành phố mà chỉ thêm số nhà mới song song với số nhà cũ đang sử dụng hiện nay.

“Việc gắn số nhà sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước tại địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia thực hiện các giao dịch liên quan”, ông Hùng nói.

Đại Việt

Theo VNM - PL.XH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/gian-nan-tim-so-nha-o-tp-hcm-choang-voi-nha-7-sec-151114/