Gian nan tìm cách điều trị thoát vị đĩa đệm

Chúng tôi tìm đến nhà chị La Thị Oanh (sinh năm 1978), nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở tổ 7 ấp 7 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. Nhìn dáng vẻ tươi trẻ và khỏe mạnh của chị, ít ai có thể đoán được rằng, chị Oanh đã từng bị các cơn đau do bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ đến mức phải nghỉ làm.

Ròng rã chạy chữa khắp nơi để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm

Nhớ lại những ngày tháng vô cùng vất vả và khó khăn để điều trị bệnh, chị Oanh cho biết: chị gắn bó với nghề thợ may từ lâu. Do tính chất công việc buộc phải ngồi nhiều nên đến năm 2010, chị thấy đau lưng, gặp khó khăn khi đứng lên ngồi xuống, không thể mang vác vật nặng khoảng 5kg.

Thấy tình trạng bệnh của mình không ổn, chị Oanh đến bệnh viện khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị căng cơ rồi kê đơn thuốc uống trong 1 tháng nhưng bệnh không cải thiện và đau tái phát khi dừng uống thuốc. Không những thế, việc uống thuốc tây còn khiến chị hay bị ợ chua và đau dạ dày. Sau đó, chị đi châm cứu khoảng 1 tháng rồi lại uống thuốc nam trong 3 tháng nhưng bệnh vẫn không đỡ. Chị Oanh chia sẻ: “Tôi uống được khoảng 100 thang thuốc nam vẫn không thấy cải thiện, lưng tôi càng đau nặng hơn, không cúi xuống được vì bị cứng lưng. Hơn nữa, các cơn đau lan xuống chân, cổ và tay nên tối phải nằm nghiêng và lấy gối chèn mới ngủ được”. Tình trạng như vậy khiến chị phải nghỉ làm.

Thoát vị đĩa đệm khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày

Sau khoảng gần 10 tháng chạy chữa mà bệnh tình không thuyên giảm, chị lo lắng nên tìm hiểu thêm thông tin trên mạng internet và được biết phải đi chụp MRI (cộng hưởng từ) mới chẩn đoán chính xác bệnh. Chị lại tức tốc đến bệnh viện để chụp MRI, bác sĩ kết luận bị thoát vị đĩa đệm L5 - S1 và yêu cầu nhập viện để mổ. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho biết, sau phẫu thuật, bệnh không chắc chắn khỏi hoàn toàn, chỉ được khoảng 70% và có thể tái phát. Vì vậy, chị quyết định chưa phẫu thuật và tiếp tục tìm kiếm phương pháp chữa trị khác.

Thoát khỏi cơn đau, vận động dễ dàng nhờ sử dụng Cốt Thoái Vương

Trong quá trình tìm hiểu thông tin trên mạng internet, thật may mắn, chị Oanh đã biết đến thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương giúp giảm đau lưng, hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Do đó, chị Oanh đã đi mua Cốt Thoái Vương về sử dụng.

Chị dùng sản phẩm với liều 2 viên/ lần, ngày 2 lần. Sau khi dùng được 2 hộp, chị thấy tình trạng bệnh cải thiện được 30%. Chị tiếp tục dùng thêm 2 hộp Cốt Thoái Vương thì thấy giảm đau khoảng 50%. Tuy nhiên, lưng của chị vẫn bị cứng do đã mắc bệnh trong một thời gian dài nên chị kết hợp vật lý trị liệu song hành cùng uống Cốt Thoái Vương. Sau 3 tháng áp dụng như vậy, chị đã thấy hết đau. Chị tiếp tục sử dụng Cốt Thoái Vương được khoảng 30 hộp (trong 8 tháng) thì sức khỏe chị cải thiện hoàn toàn. Chị quay lại với công việc và dừng uống sản phẩm.

Sau một thời gian dùng Cốt Thoái Vương, chị Oanh đã quay lại với công việc hàng ngày

Trong suốt 6 năm sau đó, chị Oanh không hề gặp bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2016, do phải phẫu thuật hậu môn nên chị Oanh lại thấy đau lưng. Chị phải “đi cà nhắc”, không lái xe máy được, lên xuống cầu thang rất khó khăn, không ngồi được, ăn phải nằm sấp. Cơn đau còn lan tới cổ và cánh tay. Chị tiếp tục mua Cốt Thoái Vương về sử dụng kết hợp đắp 2 hộp Boneal Cốt Thống Linh. Sau đó, chị thấy bệnh đã giảm được 90%. Trong thời gian này, chị Oanh cũng kết hợp tập vật lý trị liệu 3 giờ mỗi ngày. Chị vui vẻ nói: “Ngày trước, tôi không dám đứng gần cháu vì sợ nó đụng vào thì ngã luôn. Giờ thì tôi có thể bế cháu đi chợ dễ dàng”. Hiện tại, chị đã vận động và đi xe máy được bình thường.

Cốt Thoái Vương đã được chị Oanh tin tưởng để cải thiện bệnh của mình

Thấy dùng hiệu quả nên chị cũng giới thiệu Cốt Thoái Vương tới người thân, bạn bè. Bạn của chị Oanh mới uống 2 hộp Cốt Thoái Vương nhưng các triệu chứng đau đã giảm hẳn. Người nhà chị cũng bị đau lưng và sau khi uống Cốt Thoái Vương thì đã hết đau hoàn toàn, có thể mang vác đồ nặng. Giờ đây, chị Oanh không còn phải lo ngại việc đau thắt lưng hay cúi gập người khó khăn vì thoát vị đĩa đệm như trước nữa.

Ghi theo lời kể của chị La Thị Oanh

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Khám phá

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/gian-nan-tim-cach-dieu-tri-thoat-vi-dia-dem-c41a468611.html