Gian nan đón xe - tàu vào Nam, ra Bắc

Từ sáng đến chiều mùng 5 Tết, tại Ga Tam Kỳ và các bến xe vào Nam ra Bắc của Quảng Nam, lượng khách ở miền Trung đón xe đi các tỉnh, thành tuy chưa nhiều, nhưng hành khách vẫn phải cực khổ chờ đợi cả ngày trời vẫn chưa lên được xe vào Nam hay ra Bắc. Giá xe đò từ Quảng Nam vào TP HCM được "hét" lên mức 550.000 - 1.000.000 đồng, còn các vé tàu SE và tàu địa phương đã hết từ mùng 4 Tết, còn tàu hỏa thì lại hẹn đi, hẹn lại khách...

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các "bến cóc" ngã ba, ngã tư Vĩnh Điện, Hương An, Cây Cốc, đường tránh Tam Xuân 1, ngã tư Trần Cao Vân - Nguyễn Hoàng, lượng hành khách chờ đón xe đi các tỉnh phía Nam cũng khá đông. Lợi dụng cơ hội này, nhà xe đã tha hồ thổi giá lên trời. Chúng tôi theo chân anh Trương Ngọc Linh (trú tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vào Sài Gòn làm nghề "sim, cạc" điện thoại đến tại ngã tư Trần Cao Vân - Nguyễn Hoàng, anh Linh ngồi từ 12 giờ trưa đến gần 4 giờ chiều thì có một xe khách mang biển số Đà Nẵng chạy cập vào "hét" giá 700.000 đồng bao ăn đi Sài Gòn, một hồi "kè" giá, nhà xe "chốt" giá 550.000 đồng bao ăn, nếu có thêm xe máy là 1.500.000 đồng. Ga Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ngày mùng 5 Tết đã đông nghịt khách. Còn tại bến xe trung tâm tỉnh Quảng Nam, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước và sau Tết, Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam đã huy động tăng cường thêm 25 xe, nâng tổng số xe phục vụ cho người dân đi các tỉnh phía Nam lên 112 xe loại 45 chỗ ngồi. Tổng số xe liên tỉnh xuất bến là 317 chuyến phục vụ cho 4.148 hành khách. Mùng 4 Tết, tại bến xe trung tâm đã có 4 chiếc xe khách xuất bến chở khách vào phía Nam. Xe nội tỉnh là 2.586 chuyến phục vụ cho 6.759 hành khách; xe buýt là 2.013 chuyến phục vụ cho 77.612 hành khách; thủy nội địa là 2.500 chuyến phục vụ cho 75.056 hành khách. Để đảm bảo an toàn vận chuyển khách và kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong vận tải khách dịp Tết và lễ hội đầu năm, Sở GT-VT và Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp thành lập Tổ thường trực liên ngành phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. Khuyến cáo người dân nên vào các bến xe mua vé xe đi các tỉnh phía Nam cho bảo đảm an toàn, tránh tình trạng bị "chặt chém, xe dù bến cóc". Còn tại Ga Tam Kỳ đã bán hết vé tàu thống nhất SE và tàu địa phương đi Sài Gòn từ mùng 4 Tết. Một đoàn tàu tăng cường ký hiệu SK chạy tại Ga Tam Kỳ đi Sài Gòn với khoảng 700 chỗ ngồi, trong đó Ga Tam Kỳ được bán 412 chỗ ngồi, còn lại Ga Quảng Ngãi bán hết vé. Những ngày này, giá vé xe đã tăng từ 40% đến 60% so với những ngày thường. Anh Nguyễn Văn Bình (người dân Quảng Nam, SV năm ba của ngành Quản trị kinh doanh) mua vé tàu ra Quảng Trị học với giá 130.000 đồng, vé tàu thì hẹn 13 giờ, nhưng anh đến thì nhà ga lại hẹn 14h, 14h anh đến, nhà ga lại hẹn tiếp đến 15h mới có tàu để đi ra Quảng Trị. Anh Bình bức xúc nói: Trong vé thì để 13h, nhưng giờ này nhà ga lại hẹn đi hẹn lại đến 15h chiều rồi mà vẫn chưa có tàu để đi. Được biết, vào ngày 11/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng ôtô tuyến Quảng Nam - TP HCM đối với lượt xe chạy lệch chiều sau Tết Tân Mão tăng 60% so với hiện nay. Theo đó, giá xe sau Tết sẽ từ 320.000 (xe thường) đến 656.000 đồng/người/lượt (xe chất lượng cao). Thời gian áp dụng kể từ ngày 4/2 đến 18/2 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Tân Mão). Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 30 âm lịch đến mùng 4 Tết, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ làm chết 6 người và bị thương 30 người. Tại các trung tâm y tế, bệnh viện của tỉnh đã tiếp nhận hơn 250 ca liên quan đến TNGT

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/2/144034.cand