Gian lận giao dịch ngoại hối, Giám đốc cấp cao HSBC bị bắt

Ông Mark Johnson, Giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối toàn cầu của Tập đoàn HSBC vừa bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc gian lận trong giao dịch ngoại hối.

Bên cạnh đó, một cựu giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối của HSBC tại châu Âu cũng bị nhà chức trách buộc tội.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc hai nghi phạm trên đã sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi từ một hợp đồng mua ngoại tệ trị giá 3,5 tỉ USD. Tập đoàn HSBC cho biết, họ không bình luận về sai phạm của các cá nhân và vụ việc vẫn đang diễn ra.

HSBC là một trong 6 ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu từng bị phạt tổng cộng 4,2 tỉ USD hồi tháng 11/2014 vì tội thao túng tỉ giá thị trường ngoại hối.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/gian-lan-giao-dich-ngoai-hoi-giam-doc-cap-cao-hsbc-bi-bat-2016072121145088.htm