Giám sát Chủ tịch Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ra quyết định giám sát đối với Hạng Tuấn Ba - Chủ tịch Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC), để phục vụ cho một cuộc điều tra liên quan đến các hành vi tham nhũng của người này.

Hạng Tuấn Ba - Chủ tịch CIRC. Ảnh: china.org.cn

Hạng Tuấn Ba, 60 tuổi, là Chủ tịch CIRC kiêm Ủy viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc từ năm 2011 đến nay. Trước đó, Hạng Tuấn Ba từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (2004 - 2007), rồi làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (1 trong 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc) và Phó Tổng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, Hạng Tuấn Ba bị nghi ngờ dính líu tới vụ bê bối tuyển dụng "con cháu, người quen của quan chức ngân hàng Trung Quốc" vào làm việc tại Ngân hàng JPMorgan của Mỹ hồi năm 2014. Đổi lại, Ngân hàng JPMorgan dễ dàng ký kết được nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh với các tổ chức tín dụng, tài chính công của Trung Quốc.

Nhật Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/giam-sat-chu-tich-uy-ban-giam-sat-bao-hiem-trung-quoc_t114c52n117521