Giảm lãi suất huy động xuống 11%/năm

Ngày 15.10, hạn cuối cùng các ngân hàng (NH) đồng thuận giảm lãi suất (LS) huy động theo đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Thế nhưng có NH giảm về mức này, có NH không.

Nhìn nhau Sáng 15.10, NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), NH TMCP Á Châu (ACB)... giảm LS huy động tiền đồng từ 11,2%/năm xuống 11%/năm. Trên website NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH TMCP Đông Á (DongABank)... vẫn công bố LS huy động 11,2%/năm. Đến chiều 15.10, ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc Vietcombank cho biết, Vietcombank vừa giảm vào chiều 15.10. Còn ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc DongABank cho hay qua ngày 16.10, DongABank mới áp dụng mức 11%/năm. Trước đó vài ngày, ban tổng giám đốc của một số NH đều cho rằng để chờ các NH lớn giảm mới quyết định giảm hay không. Nhìn chung các kỳ hạn huy động 1 tháng hay 12 tháng đều có LS huy động tiền đồng 11%/năm. Đồng thời, một tay NH giảm LS theo sự thỏa thuận, nhưng tay kia thì NH tung ra các chương trình khuyến mãi với tổng giá trị chương trình lên đến cả chục tỉ đồng. Chính vì vậy, chi phí huy động đầu vào của các NH hiện nay đang ở mức cao. Tình hình nhân viên NH thuyết phục khách hàng gửi kỳ hạn dài như 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và cho phép khách hàng rút trước hạn, LS thực được tính vào thời gian thực gửi ngày càng nhiều hơn. Ông Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng các NH điều chỉnh LS ngắn hạn bằng dài hạn, không kỳ hạn bằng có kỳ hạn bởi quy định hiện nay cho phép NH được sử dụng 25% vốn huy động không kỳ hạn để cho vay nên xảy ra việc “lách” này. Điều này làm cho thị trường LS không phản ánh đúng, việc giám sát trở nên khó khăn hơn. Rút tiền về nhưng LS sẽ giảm Ông Lê Thẩm Dương - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, lần trước khi giảm LS xuống 11,2%/năm, ngoài việc đồng thuận giữa các NH còn có “lệnh” giảm, còn lần này giảm xuống 11%/năm chỉ chờ vào sự đồng thuận nên dễ tạo tâm lý NH giảm NH không. Ông Lê Thẩm Dương nói: “Theo tôi, mặt bằng LS cả huy động và cho vay sắp tới sẽ giảm dù rằng một số NH có lách qua hình thức khuyến mãi làm chi phí huy động tăng. Nếu không giảm thì NH, doanh nghiệp gì cũng chết”. Ông Dương phân tích, lạm phát dự kiến 8%, LS huy động ở mức 10%/năm thì LS cũng thực dương 2%. Người gửi tiền không thiệt thòi gì. Vừa qua, Chính phủ đã có công văn gửi các bộ, ngành chỉ đạo một số vấn đề để đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2010 đạt 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng cả nước khoảng 8%. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu để có chính sách, cơ chế phù hợp cho phép các NH thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tăng giá, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng thanh toán các công trình dự án được thực hiện với mật độ cao và dịp lễ, Tết khi lượng tiền thưởng, tiền lương được chi trả với khối lượng lớn. Trước thông tin “rút tiền khỏi lưu thông” khiến nhiều người lo ngại mặt bằng LS sẽ khó giảm khi NH cần hút tiền vào. Ông Lê Thẩm Dương cho rằng: “NH rút tiền về nhưng LS sẽ không tăng. Thường vào quý 4, vòng quay tiền tăng nhanh nhiều lần so với các quý khác trong năm. Khi NH rút tiền về nhưng lượng tiền trong lưu thông không đổi (do vòng quay tiền tăng) thì LS sẽ không tăng”. Thanh Xuân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201042/20101016003913.aspx