Giám khảo 'The Voice Kid' nhảy loạn sân khấu để giành giật cậu bé 'vắt chân lên cổ'

Tập 2 vòng Giấu mặt 'Giọng hát Việt nhí' còn chứng kiến sự tranh giành thú vị cô bé 'thiên thần' người Nga hát tiếng Việt sành sỏi của 4 HLV.

Tối 30/7, tập 2 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí 2016 lên sóng tiếp tục chứng kiến màn giành giật thí sinh thú vị từ 4 HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường.

Cậu bé Trần Ngọc Quang khấy động không khí với Bang Bang đầy sôi động với phần hát kết hợp phần đọc rap ấn tượng. Với giọng ca mạnh mẽ, đầy nội lực, các HLV "đứng ngồi không yên" khi phải bấm nút xoay ghế lại. Ngọc Quang khiến "bộ tứ quyền lực" đứng dậy nhún nhảy không ngừng theo giai điệu của bài hát. Không những vậy, tất cả còn chạy thẳng lên sân khấu để hòa theo tiết mục sôi động này .(Xem video)

Ngọc Quang còn khiến khán phòng nóng hơn khi thể hiện tài lẻ "vắt hai chân lên đầu" khiến khán giả hò hét không ngừng.

Trước tài năng thiên phú này, các HLV ra sức giành giật về đội mình. Noo Phước Thịnh "đánh lạc hướng" thí sinh khi cho rằng: "Con ơi cô Đông Nhi chỉ hát dân ca thôi con à". Đông Nhi lập tức phản biện: "Không con à, cô có thể thay đồ ngay lập tức để chứng tỏ rằng cô không chỉ hát dân ca. Con đừng quên rằng cô Đông Nhi đã từng là quán quân cuộc thi cuộc thi 'The Remix' năm đầu tiên". Không chịu nhường, Noo tiếp lời: "Chú là quán quân 'The Remix' năm nay. Và nếu chúng ta cùng là quán quân năm nay thì còn gì bằng đúng không?".

Ông Cao Thắng còn đưa ra lời mời gọi hấp dẫn: "Sắp tới chị Đông Nhi có một chuỗi liveshow trên toàn quốc mà mong muốn con sẽ là một thành viên trong show của chị Nhi". Cứ tưởng Noo sẽ dừng lại nhưng nam HLV lên tiếng: "Chú có liveshow trên hành tinh nè con qua đây với chú". Cuộc chiến giành giật lên đỉnh điểm, Đông Nhi phải lên tận sân khấu ngồi bệt xuống bục và nói rằng: "Mình muốn ngồi đây để gần với thần tượng của mình, con chính thức là thần tượng của cô. Ít khi nào cô lăn xả với ai lắm mà một khi mà một khi cô mê ai rồi thì…cô không màn đến điều gì luôn". Cuối cùng, Ngọc Quang chọn bộ đôi giám khảo trong sự nuối tiếc vô cùng của Noo.

Tập 2 cũng chứng kiến phần thi ấn tượng của cô bé Milana, 10 tuổi đến từ nước Nga với ca khúc Về ăn cơm. Khi đèn bật sáng, các HLV quay lại đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tất cả đều "mồm chữ O, mắt chữ A" khi không thể ngờ được đây chính là một cô bé nước ngoài hát tiếng Việt rành rọt. Ngay giây phút đó, Milana đã không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu. (Xem video)

Noo Phước Thịnh đã gửi đến cô bé lời cảm ơn vì đã hát một ca khúc tiếng Việt rất hay và còn khen cô bé có đôi mắt rất đẹp. Anh rất mong muốn Milana sẽ về với đội mình nhưng cô bé lại chọn về đội HLV Vũ Cát Tường.

Bé Bùi Vũ Tường Vi 12 tuổi, quê Đồng Nai khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Đất nước lời ru. Noo Phước Thịnh là người sở hữu được giọng ca này.

Bé Hoàng Minh Chánh (13 tuổi) hát Giọt sương trên mí mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng. Huấn luyện viên đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng bấm chọn đầu tiên, tiếp theo là Vũ Cát Tường cũng quay ghế lại. Đông Nhi khen bé có giọng hát đầy nội lực. Vũ Cát Tường thích chất khàn của Minh Chánh khi lên cao. Cậu bé chọn về với nữ HLV Cát Tường.

Thí sinh Phạm Thị Thu Huệ đến từ Thanh Hóa biểu diễn ca khúcTrước ngày hội bắn trong trang phục của dân tộc mình. Cô bé được cả huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh bấm chọn. Đông Nhi khen cô bé có màu sắc lạ, chuyển giọng thật và giọng giả tốt nhưng cột hơi chưa ổn định. Noo Phước Thịnh nhận xét Thu Huệ hát bay bổng nhưng chưa tập trung. Cô bé quyết định trở thành thành viên của team Đông Nhi.

Thí sinh Phan Nguyễn Hà My khoe giọng với ca khúc Bang bang boom boom. Cô bé khá hồi hộp vì đến phút cuối mới được huấn luyện viên đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng quay ghế lại bấm nút chọn.

Bé Nguyễn Lê Hiền Trân thể hiện Bà mẹ quê trong trang phục áo dài xinh xắn. Cô bé 9 tuổi còn lộ nhược điểm giọng yếu nhưng vẫn được Ông Cao Thắng khen hát mượt mà, ngọt ngào. Cô bé về đội của cặp HLV.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/giam-khao-the-voice-kid-nhay-loan-san-khau-de-gianh-giat-cau-be-vat-chan-len-co-3445053.html