Giám khảo Sing My Song tranh cãi về học trò Lam Trường

Đoàn Thế Lân - học trò của Lam Trường ở The Voice Kids 2014 - khiến các huấn luyện viên của chương trình tranh giành quyết liệt vì cá tính âm nhạc và ngoại hình sáng sân khấu.

Tập 3 Sing My Song - Bài hát hay nhất được phát sóng vào tối 5/12 trên kênh VTV3. Sau 2 tập gây bão mạng xã hội với nhiều ca khúc được yêu thích như Ông bà anh hay Không giờ, tập 3 cuộc thi tiếp tục mang đến bất ngờ cho khán giả truyền hình với sự xuất hiện của nhóm nhạc đình đám một thời MTV, Trương Thảo Nhi và Đoàn Thế Lân.

Đoàn Thế Lân là thí sinh thi cuối cùng trong tập 3 của Sing My Song. Ảnh: CTCC.

Học trò Lam Trường khiến giám khảo bấn loạn

Đoàn Thế Lân là một trong những thí sinh gây hiệu ứng mạnh nhất ở tập 3 Sing My Song. Khán giả không khó để nhận ra Thế Lân chính là học trò của Lam Trường trong cuộc thi The Voice Kids 2014.

Cậu bé 16 tuổi đến từ TP.HCM cho biết đối với cậu, âm nhạc là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, còn công việc sáng tác đơn giản là “cầm đàn lên và ngân nga những ca từ yêu thích”.

Nam thí sinh thể hiện ca khúc Và tôi đi. Giai điệu tươi vui, ý nghĩa của bài hát cùng hình ảnh vừa đàn vừa hát của Thế Lân nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người xem tại trường quay.

Kết thúc phần trình diễn, 4 huấn luyện viên đều tỏ ra phấn khích. Lê Minh Sơn chia sẻ: “Em phát triển ca khúc rất hay bắt buộc tôi phải gạt cần. Tôi không nghĩ em làm chủ sân khấu tốt như thế. Tôi nhìn thấy ở em những điều có thể phát triển được và em là thí sinh tài năng”.

Trong khi Giáng Son nhấn mạnh: “Thật sự tôi rất bất ngờ khi em mới có 16 tuổi, còn quá trẻ. Thông điệp trong ca khúc của em khiến tôi rất thích thú. Hơn nữa, âm nhạc rất trẻ trung, năng động và văn minh".

Đức Trí cũng không ngần ngại dành lời khen: “Sự kết hợp hòa âm và giai điệu của bạn rất thông minh, chuyên nghiệp. Bạn đã đánh lừa chúng tôi, lúc đầu bạn cho chúng tôi tưởng là ca khúc nghệ thuật nhưng sau đó lại vô cùng giải trí. Một người sáng tác, điều quan trọng nhất là sức hút, điểm để người nghe nhớ và bạn đã có điều đó”.

Lê Minh Sơn thậm chí còn khẳng định đây là ngôi sao của Sing My Song. Tuy nhiên, Đức Trí khuyên Thế Lân hãy về với đội Nguyễn Hải Phong vì phù hợp với dòng nhạc sôi động và nhịp điệu. Ngay lập tức Lê Minh Sơn phản pháo nhận định này và cho rằng nam thí sinh phù hợp với mình.

Trước những tranh cãi của giám khảo, Đoàn Thế Lân quyết định về đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong sự cổ vũ của khán giả.

Trương Thảo Nhi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi xuất hiện trong Sing My Song với ca khúc tự sáng tác. Ảnh: CTCC .

Trương Thảo Nhi mang đến ca khúc kén người nghe

Trương Thảo Nhi - giọng ca nổi tiếng với ca khúc Bốn chữ lắm - được nhiều người nhận ra khi xuất hiện ở đoạn video giới thiệu. Nữ ca sĩ thể hiện sáng tác mới của mình mang tên Tự sự tuổi 25. Giai điệu da diết, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy chất riêng của ca khúc đã chinh phục được 4 huấn luyện viên.

Kết thúc phần trình diễn, huấn luyện viên Giáng Son hào hứng: “Tôi gặp Thảo Nhi từ lúc Nhi còn bé, mới có mười mấy tuổi và hát Giấc mơ trưa rất trong trẻo. Hôm nay, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi đứng trên sân khấu là Trương Thảo Nhi với ca khúc tự sáng tác đầy cá tính”.

Trong khi đó, HLV Đức Trí nói: “Không phải cứ khó nghe là chúng tôi cổ vũ, em đã thể hiện được cá tính của em. Cho phép tôi gọi đây là một ca khúc nghệ thuật".

"Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại Trương Thảo Nhi, bạn nữ tính hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên bạn vẫn điên dại trong âm nhạc. Tôi hy vọng bạn sẽ giữ mãi điều đó trong sáng tác của mình”, Đức Trí nói.

Trước lời nhận xét của Đức Trí về độ “điên” của thí sinh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng: “Thật ra ở Việt Nam, những người điên trong âm nhạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật sự hôm nay tại đây, Sing My Song giật mình trước một cô gái bé nhỏ với sự sáng tạo của riêng bạn".

Còn Nguyễn Hải Phong nhận xét: "Trong sáng tác, quan điểm của tôi là có 2 thứ cần tìm trong một ca khúc và rất khó để tìm thấy cùng một lúc, đó là đơn giản và lạ. Nhưng ở bài hát của em lại có hai điều đó, khiến tôi thích liền, em rất có năng khiếu sáng tác”.

Cuối cùng, Trương Thảo Nhi quyết định “đầu quân” về đội của Giáng Son và tin rằng nữ huấn luyện viên sẽ giúp cho các tác phẩm âm nhạc của cô nữ tính hơn nữa.

Ngoài ra, tập 2 của chương trình còn có phần thi của các thí sinh khác như Trần Nhật Hà, cháu ngoại của nhà thơ Phan Vũ với ca khúc Dòng sông, Hoàng Anh Quý với Chỉ mong cơn mưa tới, Nguyễn Việt Dũng với Con thuyền, Nguyễn Thành Minh với Nợ, Anh Vũ - Hoàng Mai với Yêu như ngày hôm qua và Hải Châu với Điều em muốn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nhóm nhạc đình đám một thời MTV gây náo loạn sân khấu. MTV mang đến ca khúc mới do Nguyễn Dân sáng tác mang tên Cám ơn ngày mới. Cả bốn giám khảo đều nhận ra MTV, thậm chí có phút bối rối khi thuyết phục nhóm nhạc nổi tiếng về với đội của mình. Kết quả, MTV quyết định về với Đức Trí.

Tập 4 Sing My Song - Bài hát hay nhất sẽ được lên sóng lúc 21h15 ngày 11/12 trên kênh VTV3.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-khao-sing-my-song-tranh-cai-ve-hoc-tro-lam-truong-post703370.html