Giám đốc và cấp phó choảng nhau: Kế toán cũng góp tay

Theo đại diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc, ông Nhuận đã khóa máy ngay chiều hôm sự việc xảy ra, còn ông Khoa xin nghỉ phép.

Xung quanh thông tin giám đốc và phó giám đốc choảng nhau sau khi cùng xem điện thoại, sáng ngày 21/6, trao đổi với báo Đất Việt, một phó giám đốc trong Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận sự việc.

Theo vị phó giám đốc này, hôm sự việc xảy ra ông không có nhà nhưng hiện nay cơ quan kiểm tra của thành phố đang làm việc.

"Giữa 2 người đã bắt tay hòa giải chưa thì tôi không nắm được. Bình thường trong cơ quan, 2 người này không có mâu thuẫn gì từ trước nên sự việc xảy ra tôi không rõ nguyên nhân cụ thể", vị phó giám đốc này nói.

Cũng theo vị này, ông Lê Xuân Nhuận (giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc) đã khóa máy ngay từ chiều hôm xảy ra sự việc nhưng vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.

Trong khi đó ông Lê Văn Khoa (phó giám đốc Trung tâm này) đã xin nghỉ phép từ chiều ngày 20/6.

"Về vẻ bên ngoài khi ở cơ quan thì tất cả mọi việc của trung tâm vẫn hoạt động bình thường, con người cũng hết sức bình thường. Dù gì sự việc đã xảy ra nên anh Nhuận vui vẻ sao được", người đại diện trong ban lãnh đạo Trung tâm nói.

Như báo chí đưa tin, khoảng 14h ngày 16/6, ông Nhuận và ông Khoa có gặp nhau ở văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc.

Sau khi xem nội dung trên điện thoại ông Khoa thì ông Nhuận và ông Khoa có lời qua tiếng lại với nhau.

Cùng lúc này, có bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Bảo Lộc) xuất hiện ở văn phòng tham gia vào câu chuyện.

Sau một hồi to tiếng, ông Nhuận đánh ông Khoa và bị ông Khoa cùng bà Tố đánh lại.

Sự việc sau đó được Công an phường 1, TP.Bảo Lộc lập biên bản.

Về việc này, ông Lê Hoàng Phụng, bí thư Thành ủy TP. Bảo Lộc cho rằng, đây là vấn đề đạo đức nghiêm trọng, cần làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/giam-doc-va-cap-pho-choang-nhau-ke-toan-cung-gop-tay-3337720/