Giám đốc KOICA đưa nhà ở xã hội vào hạng mục hỗ trợ phát triển

Chiều 22/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã có buổi tiếp ông Kim Jinoh nhân dịp ông được phân công nhiệm vụ làm Giám đốc quốc gia Cơ quan phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt đã có nhiều dự án hợp tác giữa hai bên được đề cập.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tiếp Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ông Kim Jinoh, đồng thời chúc mừng ông trong vai trò lãnh đạo mới. Thứ trưởng hy vọng dưới sự lãnh đạo của Giám đốc quốc gia KOICA mới, quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, Bộ Xây dựng và KOICA nói riêng sẽ phát triển lên tầm cao mới. Thứ trưởng cũng kỳ vọng các lĩnh vực hợp tác như phát triển đô thị, xây dựng cơ chế chính sách… sẽ tiếp tục được kí kết, nhiều dự án khác sẽ được phê duyệt giống như các dự án Đô Thị Xanh thí điểm ở Thái Nguyên và Kiên Giang .

Ông Kim Jinoh cho biết lần đầu tiên ông đến Việt Nam là 10 năm trước. Lần này tới Việt Nam, ông sẽ ở lại lâu dài với nhiệm kỳ 3 năm. Ông đánh giá dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã phát triển rất nhiều sau 10 năm.

Trong thời gian ngắn nhậm chức, ông đã làm việc với Ban tư vấn dự án Đô Thị Xanh cùng các cộng sự. Với vai trò là Giám đốc KOICA, ông cam kết sẽ thúc đẩy nhanh dự án theo đúng quy hoạch đã duyệt.

Ông Kim Jinoh cho biết thêm ông và các cộng sự cũng đã có cuộc khảo sát liên quan đến dự án nhà ở xã hội, một trong những chương trình rất quan trọng của Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng. Chính vì vậy ông đã cân nhắc và trao đổi với các chuyên gia để dự án này được đưa vào hạng mục được hỗ trợ bởi KOICA.

Hạ Ly

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/giam-doc-koica-dua-nha-o-xa-hoi-vao-hang-muc-ho-tro-phat-trien.html