Giám đốc bị bắt vì khai thác cát trái phép

Công an Đồng Tháp vừa bắt giữ 13 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền. Gần 30 người có liên quan đang bị thẩm vấn, điều tra. Bốn lãnh đạo và nhân viên một công ty cũng bị bắt để điều tra hành vi này.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam ông Phan Thanh Dân, Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Ngự Bình (huyện Hồng Ngự) về hành vi "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" (cát sông). Cùng bị bắt về hành vi này còn có Kế toán trưởng Lương Công Thành.

Hai tuần trước, Giám đốc Công ty Ngự Bình Dương Tấn Quốc (59 tuổi) và thuộc cấp Nguyễn Văn Mươn cũng bị bắt về hành vi trốn thuế. Hai người này sau đó bị khởi tố bổ sung hành vi "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Lương Công Thành (trái) và Nguyễn Văn Mươn. Ảnh: Cơ quan điều tra

Theo cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 9 đơn vị, với khoảng 60 phương tiện được phép khai thác cát trên sông. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhà chức trách đếm được gần 200 ghe tàu, sà lan hoạt động nhộn nhịp làm cạn kiệt tài nguyên. Hiện, 13 phương tiện bị tạm giữ và gần 30 người khai thác cát trái phép bị thẩm vấn, điều tra.

Công ty Ngự Bình có ngành nghề khai thác cát, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng giao thông nhưng chỉ có hai chiếc xáng. Đêm 18/10 cơ quan chức năng kiểm tra 4 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền, tài công khai cạp cát thuê theo hợp đồng với công ty của ông Quốc.

Từ manh mối này nhà chức trách xác định, từ tháng 10/2011, ông Quốc và Dân, Thành thuê nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền để bán thu lợi. Vụ án đang được Công an Đồng Tháp điều tra mở rộng.

Ngọc Huỳnh

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/11/giam-doc-bi-bat-vi-khai-thac-cat-trai-phep/