Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nói sai sự thật?

(VietNamNet)-"Phải chăng bác sĩ nói tôi bị cúm lây cho vợ mà giấu nên mới chẩn đoán chậm là để thoái thác trách nhiệm?"- chồng của sản phụ xấu số nói.

- VietNamNet vừa nhận được thư của anh Trương Công Ngôn, chồng của sản phụ xấu số Nguyễn Ngọc Trân, ngụ Cà Mau, phản ánh về lời phát ngôn sai sự thật của bác sĩ (BS) Lưu Anh Tài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Trước đó, ngày 5/10, trong cuộc trao đổi với báo chí, bác sĩ Tài cho biết, việc chẩn đoán cúm muộn ở sản phụ Nguyễn Ngọc Trân dẫn đến tử vong cho cả mẹ và thai nhi một phần do người nhà bệnh nhân đã giấu yếu tố dịch tễ. “Chồng của bệnh nhân làm việc tại TP.HCM đã từng bị nhiễm cúm A/H1N1 và phải điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Bình Dương” - BS Tài nói. Tuy nhiên, chồng của sản phụ Trân khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Từ ngày 17/9, sau khi đi công tác ở Huế về, anh đã làm việc tại cơ quan của mình là Công ty TNHH Đa truyền thông Khải Hoàn Bảo (địa chỉ số 30 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TP.HCM). Cho đến ngày 21/9, khi nghe tin vợ bị bệnh nặng, anh Ngôn mới xin nghỉ để về quê chăm vợ. “Vợ con tôi vừa qua đời, tôi chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn thì Bệnh viện Đa khoa Cà Mau lại nói do tôi bị cúm A/H1N1 lây cho vợ mà giấu giếm nên bác sĩ mới chẩn đoán chậm. Phải chăng giám đốc bệnh viện đó nói vậy để thoái thác trách nhiệm trước cái chết của mẹ con cô ấy?” - anh Ngôn nói. Giám đốc Công ty TNHH Đa truyền thông Khải Hoàn Bảo đã có văn bản xác nhận anh Trương Công Ngôn hoàn toàn khỏe mạnh và đi làm đều đặn trong thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 21/9. Trước phản ánh của anh Trương Công Ngôn, VietNamNet đã xác minh lại thông tin một lần nữa từ bác sĩ Lưu Anh Tài. Bác sĩ Tài cho biết, sở dĩ biết được chồng của sản phụ Trân từng điều trị cúm tại Bình Dương là do nghe Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau báo cáo với Sở Y tế trong một buổi họp. Trên thực tế, anh Ngôn từng điều trị cúm ở đâu, vào ngày nào thì bác sĩ không nắm rõ. “Tôi chỉ nắm thông tin chung chung như vậy. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, báo chí có thể liên lạc với bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau” - BS Tài nói. Tuy nhiên, BS Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau đã trả lời VietNamNet: “Chúng tôi không biết được yếu tố dịch tễ của ca bệnh này. Chúng tôi khẳng định chưa từng phát ngôn chồng của sản phụ Nguyễn Ngọc Trân bị cúm A/H1N1. Bây giờ diễn biến dịch cúm rất phức tạp, các ca bệnh gần như không điều tra được nguồn gốc dịch tễ”. Bác sĩ Lê Trí Nguyện, Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Khánh An, huyện U Minh, nơi sản phụ Trân đã từng đến khám trước khi nhập Bệnh viện Phụ sản Cà Mau cho biết sản phụ Nguyễn Ngọc Trân đã từng điều trị ở đây. Tuy nhiên, thời gian điều trị chỉ trong một buổi sáng. "Chúng tôi cũng không hề biết việc anh Trương Công Ngôn, chồng bệnh nhân từng nhiễm cúm A/H1N1” - BS Nguyện nói. Thanh Huyền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/200910/Giam-doc-Benh-vien-Da-khoa-Ca-Mau-noi-sai-su-that-873045/