Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Bình ra trình diện

Sau một thời gian mất tích “bí ẩn”, ông Nguyễn Hữu Sơn đã đến ra trình diện và cho biết sẽ trình bày rõ sự việc mình rời bỏ nhiệm sở không rõ lý do.

Ngày 8/8, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Nguyễn Hữu Sơn, 41 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã đến gặp, nói chuyện trực tiếp với ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và Trưởng Công an huyện này.

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa. (Ảnh: M.T/theo Dân trí)

Ông Sơn hứa sẽ trình bày rõ việc ông đã rời bỏ nhiệm sở không có lý do chính đáng. Sắp tới huyện sẽ có một cuộc họp để xem xét cụ thể trách nhiệm của ông Sơn.

Hơn nửa tháng qua, ông Nguyễn Hữu Sơn không đến cơ quan làm việc. Trước khi đi, ông Sơn có nhắn tin đến Lãnh đạo huyện xin nghỉ phép nhưng không gửi đơn, sau đó, điện thoại khóa máy, không liên lạc được. Dư luận cho rằng, việc ông Sơn bỏ trốn do có nguyên nhân từ nợ nần tiền bạc. UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Công an huyện, Phòng Nội vụ huyện vào cuộc làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, quê ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình được đề bạt và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015 đến nay. Đơn vị này bảo vệ khoảng 22.000 hecta rừng đầu nguồn của huyện./.

CTV Thanh Tuấn/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giam-doc-ban-quan-ly-rung-phong-ho-quang-binh-ra-trinh-dien-656889.vov