Giảm áp lực 'điểm nóng' tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội

Ngày 15/7 là thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017 của các trường mầm non, tiểu học, THCS tại Hà Nội. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp. Ghi nhận đến thời điểm này, những “điểm nóng” trong tuyển sinh đầu cấp như mọi năm đã không còn.

Không còn cảnh trắng đêm xếp hàng

Thông tin từ Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) Hà Nội, hệ thống các trường mầm non trên toàn thành phố gồm 1.012 trường và hơn 1.700 nhóm lớp tư thục đáp ứng số trẻ đi học đến thời điểm cuối năm học vừa qua là hơn 528.000 trẻ. Theo đánh giá, đây là bậc học có nhiều áp lực tuyển sinh nhất. Tuy nhiên, năm nay, ở bậc học này không còn tình trạng trắng đêm xếp hàng hay việc chen lấn xô đẩy để có được một bộ hồ sơ cho con vào học.

Phụ huynh xem quy định tuyển sinh năm nay tại trường Lương Thế Vinh.

Bằng những biện pháp tuyển sinh trực tuyến và xây dựng cơ sở vật chất ở những khu công nghiệp, nhà cao tầng, Hà Nội đã giải quyết phần nào áp lực “điểm nóng” tuyển sinh những năm trước đây. Đồng thời, chủ trương của thành phố là khuyến khích sự phát triển của cơ sở mầm non ngoài công lập. Theo thống kê của Sở GD - ĐT Hà Nội, đến nay Hà Nội có hơn 22% số trẻ học tại các cơ sở ngoài công lập, bao gồm các trường tư thục, dân lập và các nhóm lớp.

Trưởng phòng GD - ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh cho biết: “Cùng với sự mọc lên của những khu đô thị thì những trường học đã được xây dựng và ngành cũng khuyến khích việc thành lập các trường mầm non tư thục. Tuyển sinh trực tuyến cũng hỗ trợ phần nào cho công tác tuyển sinh. Nhờ vậy, năm nay Cầu Giấy không còn điểm nóng trong tuyển sinh”.

Bà Đinh Thị Hương, Phó trưởng phòng GD - ĐT Đông Anh, cho biết: Năm học tới này Đông Anh đã xây dựng mới một trường mầm non công lập của xã Kim Chung và một trường mầm non tư thục 12 nhóm lớp thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trong năm học này cũng hoàn thiện trường mầm non Kim Chung 2. Điều này giải quyết rất nhiều chỗ học cho con em khu công nghiệp”.

Phụ huynh “chưa quen” trực tuyến

Đây là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp. Theo thống kê ban đầu của Sở GD - ĐT Hà Nội cho thấy, tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến so với tổng số chỉ tiêu hồ sơ đạt 85% ở lứa tuổi mầm non 5 tuổi; đạt hơn 50% tỷ lệ tuyển vào lớp 1 và lớp 6. Một số đơn vị có tỷ lệ đăng ký trực tuyến cao như Mỹ Đức (93%); Ba Vì (85%), Phú Xuyên (80%), Thạch Thất (80%)... Tại các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng... tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến chỉ đạt chưa đầy 30%.

Điều này cũng lý giải một thực tế nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự tin tưởng vào hình thức tuyển sinh trực tuyến. Anh Nguyễn Văn Chi (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: “Tuyển sinh trực tuyến chỉ phù hợp với những địa bàn có đông học sinh đăng ký và phụ huynh hiểu biết về công nghệ thông tin. Tôi cũng như một số bạn bè có con vào lớp 1 đều làm theo cách truyền thống là đến trường nộp hồ sơ”.

Còn anh Nguyễn Tuấn Hà (Tòa nhà N09 B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Ngay từ hôm đầu tiên đăng ký trên mạng cho con không thành công, hôm sau tôi đã đến tận trường nộp hồ sơ cho con để yên tâm”.

Theo ghi nhận, mặc dù những ngày sau đó hệ thống công nghệ thông tin được Hà Nội tăng cường và mạng Internet thông suốt nhưng nhiều phụ huynh vẫn chung tâm lý “đến tận nơi cho chắc” để nộp hồ sơ.

Trong báo cáo về thực trạng này, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội cho biết: “Do đặc thù của một số quận có nhiều khu nhà cao tầng mới xây, nhiều hộ dân sinh sống nhưng chưa có hộ khẩu, nên hầu hết đều chọn cách an toàn là đến trường nộp hồ sơ trực tiếp. Nguyên nhân nữa là khoảng cách giữa các trường trong khu vực nội thành ngắn, nhiều gia đình học sinh ở gần trường nên phụ huynh muốn đến trường để tìm hiểu thêm về các điều kiện giáo dục trước khi gửi con”.

Như vậy, kết thúc tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, những vấn đề đặt ra như giảm điểm nóng trong tuyển sinh đã thực hiện được. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn, phương thức tuyển sinh trực tuyến ngày càng chuyên nghiệp, tạo sự minh bạch, niềm tin cho các phụ huynh.

Bài và ảnh: Lê Vân

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/giam-ap-luc-diem-nong-tuyen-sinh-dau-cap-o-ha-noi-20160715205533570.htm