Giảm án cho nữ 'bảo kê' cưỡng đoạt tiền của 15 người

Giang yêu cầu các chủ quầy hàng ở chợ tạm phải nộp tiền quản lý cho chị ta, nếu không việc kinh doanh của họ ở đây sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Ngày 29/11, TAND Hà Nội đưa Lưu Thị Kim Giang (46 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) ra xử phúc thẩm tội Cưỡng đoạt tài sản. Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên Giang 4 năm tù. Trước đó, ở phiên xử sơ thẩm, bị cáo Giang bị tuyên 6 năm.

Lưu Thị Kim Giang xin giảm nhẹ án vì bố có công với cách mạng, đang nuôi 2 con nhỏ sau khi ly hôn... Ảnh: V.T.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Giang bán thịt lợn tại chợ tạm Tân Mỹ (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Lợi dụng chợ tạm không có sự quản lý của chính quyền địa phương, chị ta yêu cầu các chủ quầy phải nộp tiền quản lý cho mình. Nếu ai không đồng ý sẽ bị Giang chửi bới, đe dọa đuổi khỏi chợ hoặc cho người đến xử lý, hất đổ hàng…

Với những người chưa có chỗ ngồi bán, người phụ nữ 46 tuổi yêu cầu phải nộp từ 2-6 triệu đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2013 đến tháng 3/2016, nữ bảo kê chợ tạm Tân Mỹ đã cưỡng đoạt hơn 100 triệu đồng của 15 bị hại.

Tại tòa phúc thẩm, Giang khai thu tiền cho người khác. Tuy nhiên lời khai này đã bị HĐXX bác bỏ vì không có chứng cứ.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-an-cho-nu-bao-ke-cuong-doat-tien-cua-15-nguoi-post701679.html