Giải xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa 2014: Gay cấn đua Áo xanh

Gần như chắc chắn chiếc Áo vàng của cuộc đua năm nay đã thuộc về Huỳnh Mai Duy (TP.HCM), nhưng với danh hiệu Áo xanh, cuộc cạnh tranh vẫn diễn ra rất gay cấn giữa các tay đua.

BTC giải tổ chức trao thưởng cho 3 tay đua về nhất chặng trong ngày thi đấu hôm qua. Ảnh: Quang Liêm

Chặng đua áp chót của giải sáng qua (17/10) có lộ trình chưa đến 100km từ TP.Đà Lạt về TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Thời tiết đẹp và đường đua khá bằng phẳng nên đoàn đua chạy với tốc độ khá cao.

Tuy nhiên, khoảng 30 km đầu tiên, các tay đua đi thành đoàn đông mà không có cuộc tách tốp nào. Tại giải thưởng chặng đầu tiên ở thị trấn Ninh Gia (Đức Trọng, Lâm Đồng) cách điểm xuất phát 29 km, Nguyễn Thành Tâm rút thắng Đỗ Tuấn Anh và Huỳnh Mai Duy để cán mức đầu tiên.

Sau đó không lâu, cuarơ đội D.Đồng Tháp Lê Ngọc Sơn đã cán mức đỉnh đèo Phú Hiệp, giành thêm 4 điểm Áo xanh. Ngọc Sơn chính thức đoạt Áo đỏ giành cho “Vua leo núi” vì ở chặng thứ 4, tay đua đội D.Đồng Tháp 1 cũng về nhất ở đèo Ngoạn Mục và Prenn. Đã có đến 10 tay đua phải bỏ cuộc khi qua đoạn đường này.

Ở giải thưởng chặng thứ 2, Nguyễn Phạm Quốc Khang đã cán đích đầu tiên ở thị trấn Di Linh, kế đến lần lượt là Nguyễn Tấn Hoài và Lê Văn Động. Dù đã có lúc vài tay đua tách tốp thành công nhưng trước đích đến 5km, đoàn đua đã hợp thành một tốp đông cùng nhau rút về đích.

Sau 2h17’24”, tay đua Nguyễn Thành Tâm tăng tốc dũng mãnh để cán đích đầu tiên. Tốc độ trung bình của tay đua đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang là 42,358 km/h. Về nhì là Nguyễn Trường Tài và hạng ba là Đỗ Tuấn Anh.

Về nhất chặng và cán mức đầu tiên ở giải thưởng chặng đầu tiên, Nguyễn Thành Tâm có thêm 20 điểm để có tổng cộng 61 điểm Áo xanh. Thành Tâm đang hơn tay đua xếp thứ 2 Nguyễn Trường Tài 6 điểm. Sau chặng đua, đã có 5 lần chiếc Áo xanh phải đổi chủ, một kết quả khá bất ngờ.

Sáng nay (18/10), đoàn đua di chuyển đến địa phận La Ngà, Đồng Nai và chính thức xuất phát chặng cuối về huyện Hóc Môn (TP.HCM, quê hương của phong trào Nam kỳ khởi nghĩa), lộ trình dự kiến 130 km.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/giai-xe-dap-nam-ky-khoi-nghia-2014-gay-can-dua-ao-xanh-n20141017233522247.htm