Giải thưởng Võ Trường Toản lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cho biết: Giải thưởng Võ Trường Toản năm tới sẽ mở rộng để vinh danh GV ở bậc ĐH, CĐ.

Theo đó, đây là lần đầu tiên Giải thưởng Võ Trường Toản mở rộng ra khu vực miền Trung và sẽ có 20 nhà giáo xuất sắc nhất thành phố Đà Nẵng được tôn vinh.

Về tiêu chí xét chọn cá nhân xuất sắc, giải thưởng quy định thầy cô giáo phải hội đủ các tiêu chuẩn như: am hiểu nghề nghiệp; nắm bắt tốt các chủ trương, phương hướng của ngành; có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, phụ huynh và HS kính trọng.

Bên cạnh đó, GV phải có sáng kiến, giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng CNTT, liên tục giữ vững và nâng cao chất lượng chuyên môn… Giải thưởng cũng ưu tiên cho những nhà giáo tâm huyết và có thâm niên gắn bó với nghề.

Ông Nguyễn Đĩnh Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cho biết: Sở GD&ĐT đã thông báo các tiêu chí xét chọn danh hiệu Giải thưởng Võ Trường Toản đến các đơn vị trực thuộc gồm Phòng GD&ĐT, các trường THPT, TT GDTX - HNDN, các trường chuyên biệt trên toàn địa bàn. “Cùng với việc lựa chọn các GV đang công tác, Đà Nẵng sẽ tôn vinh những giáo viên có nhiều đóng góp đã nghỉ hưu trong vòng 5 năm trở lại đây để ghi nhận công lao của họ.

Mỗi bậc học có những đặc thù khác nhau nên Hội đồng xét duyệt giải thưởng cũng sẽ phân chia GV theo từng bậc học. Những GV được tôn vinh ở Giải thưởng Võ Trường Toàn cũng đồng thời được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen” – ông Vĩnh cho biết.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng mang tên người thầy đầu tiên của đất Nam bộ có câu nói nổi tiếng “Lương sư, hưng quốc” về với những người đang công tác trong ngành giáo dục Đà Nẵng.

Cùng với 20 GV ở Đà Nẵng, giải thưởng Võ Trường Toản 2016 sẽ tôn vinh 33 GV đang công tác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng giá trị giải thưởng cho 53 tấm gương GV tiêu biểu này lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/giai-thuong-vo-truong-toan-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-da-nang-2343120-c.html