Giải quyết tranh chấp 15m2 đất, 30 năm vẫn chưa xong

Từ năm 1987, gia đình ông Nguyễn Tri Kiệm đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 702m2 đất. Sau đó, xảy ra việc người khác lấn chiếm 15,7m2. Ròng rã gần 30 năm qua, ông Kiệm đội đơn khiếu nại đòi lại 15,7m2 đất, việc giải quyết vẫn không tới đâu...

Chòi sửa xe trên diện tích 15 m2 đất đang tranh chấp.

30 năm tranh chấp 15,7m2 đất, 6 cơ quan vào cuộc, kết quả vẫn... vòng quanh

Sang nhượng lô đất từ năm 1980, đến tháng 10.1987, Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 702m2 đất tại xã Đồng Xoài, cho nhà ông Kiệm.Năm 1983, ông Huỳnh Chí Phi đến dựng chòi bên lề đường ĐT 741 để sửa xe đạp. Cái chòi trên chiếm mất 15,7m2 đất của nhà ông Kiệm. Ngay lúc đó, gia đình ông Kiệm đã yêu cầu ông Phi dỡ chòi, nhưng ông Phi năn nỉ xin mượn tạm đất...

Năm 1992, ông Phi lén sang nhượng chòi sửa xe đạp cho ông Trần Quang Hiển. Rồi ông Hiển sang nhượng quán sửa xe đạp cho ông Phạm Cảnh Thành... Không thể chấp nhận việc đất đai bị lấn chiếm vô lý, ông Kiệm khiếu kiện lên UBND huyện Đồng Phú.

Ngày 30.3.1994, UBND huyện Đồng Phú ra quyết định số 45/QĐ-UB công nhận ông Kiệm có mua 702m2 đất và kết luận có việc ông Phi chiếm đất làm quán sửa xe đạp , rồi sang nhượng cho ông Hiển, ông Thành... "Việc lấn chiếm của các hộ trên huyện sẽ tiếp tục xử lý theo đúng luật định”. Nhưng, việc ông Kiệm đòi lại quyền sử dụng 15,7m2 đất, UBND huyện Đồng Phú lại... bác, vì “không có cơ sở pháp lý, huyện không giải quyết” (?).

UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu UBND, rồi Thanh tra thị xã Đồng Xoài vào xác minh. Chưa hết, Sở TN-MT, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũng xem xét giải quyết... Ngày 21.8.2015, UBND tỉnh Bình Phước đã ra công văn số 2656/UBND-TD. Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng “không có cơ sở” hủy bỏ quyết định số 45, ngày 30.3.1994 của UBND huyện Đồng Phú cũ, “vì đã hết thời hiệu”...

Riêng việc cưỡng chế ông Phạm Cảnh Thành trả lại đất cho ông Kiệm, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng “không có cơ sở để giải quyết, vì toàn bộ diện tích (15,7m2 – PV) nằm trong hành lang đường bộ”. Song, UBND tỉnh vẫn cam kết sẽ chỉ đạo UBND thị xã Đồng Xoài giải tỏa 15,7m2 đất lấn chiếm hành lang đường bộ đối với ông Thành, theo quy định của luật pháp.

Ngày 20.11.2015, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục ra công văn số 3673/UBND-TD, gửi UBND thị xã Đồng Xoài.

Tại công văn này, UBND tỉnh Bình Phước đã “giao chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài chỉ đạo các cơ quan chức năng vận động ông Phạm Cảnh Thành tự nguyện tháo dỡ ki ốt, giải tỏa 15,7m2 đất lấn chiếm trái phép, nằm trong hành lang lộ giới. Trường hợp ông Phạm Cảnh Thành không chấp hành thì UBND thị xã Đồng Xoài xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30.12.2015”.

Tuy nhiên đến nay, thời gian đã 18 tháng – kể từ sau chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, UBND thị xã Đồng Xoài (do ông Vương Đức Lâm làm chủ tịch), vẫn án binh bất động, không cưỡng chế ông Thành trả lại 15,7m2 đất, dù toàn bộ diện tích đất này nằm trong lộ giới hành lang đường bộ...

Mặt bên hông của lô đất 15m2 - tức chòi sửa xe vi phạm lộ giới đường Phú Riềng Đỏ.

Có dung túng cho hành vi lấn chiếm đất?

Việc gia đình ông Kiệm mua 702m2 đất, được cấp sổ đỏ và được công nhận QSDĐ là không thể chối cãi. Dù sau này, có 15,7m2 đất (trong tổng số 702m2) nằm trong hành lang lộ giới, thì chính quyền phải bồi thường cho ông Kiệm theo quy định của luật pháp. Lạ lùng thay, từ ông Huỳnh Chí Phi, đến Trần Quang Hiển và hiện là hộ Phạm Cảnh Thành, đã ngang nhiên phạm luật lấn chiếm 15,7m2 đất của gia đình ông Kiệm suốt gần 30 năm qua, vẫn không bị xử lý (?).

Trả lời báo chí, ông Vương Đức Lâm – Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài - cho biết: “Dọc tuyến đường Phú Riềng Đỏ, hầu hết các hộ dân đều vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ... Do đó, việc xử lý cá biệt đối với ông Phạm Cảnh Thành là không mang tính tổng thể, thiếu công bằng sẽ gây ra bức xúc, khiếu nại của người dân”.

Với cách trả lời của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài thì còn gì là kỷ cương, phép nước? Nên việc giải quyết tranh chấp 15,7m2 đất kéo dài 30 năm vốn đã bế tắc, nay càng... chưa tìm thấy lối ra.

Hoàng Hưng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/giai-quyet-tranh-chap-15m2-dat-30-nam-van-chua-xong-550176.ldo