Giải quyết ngay những bức xúc dân sinh từ cơ sở

Đó là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017, ngày 27/6.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh nhận định, huyện Hoài Đức đang trong giai đoạn phát triển đô thị mạnh, do vậy, sẽ có nhiều vấn đề dân sinh cần giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức

Do vậy, Mặt trận nên đặt mình trong bối cảnh chung để phấn đấu thực sự là cầu nối của Đảng và Nhân dân, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong Nhân dân ngay từ cơ sở; Đồng thời tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và TP tới Nhân dân để thực hiện mục tiêu trên.

MTTQ huyện cũng phải là lực lượng chủ lực tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tập trung hơn nữa cho hoạt động vì người nghèo bằng cách rà soát lại toàn bộ đối tượng, hiệp thương cụ thể với các thành viên bảo đảm các hộ nghèo đều được giúp đỡ, không để tồn đọng Quỹ “Vì người nghèo”.

Ủy ban MTTQ huyện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ mặt trận, thực hiện có hiệu quả nội dung trên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của huyện năm 2017.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-quyet-ngay-nhung-buc-xuc-dan-sinh-tu-co-so-291521.html