Giải quyết mâu thuẫn hát karaoke bằng... kiếm

Thao dùng kiếm tự chế phi trúng đầu anh Phúc khiến nạn nhân tử vong rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Thao (SN 1998, trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) và đồng bọn về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thao 12 năm tù về tội “Giết người” và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Đông (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Lương, Thanh Chương) 15 tháng tù và 30 tháng thử thách, Phan Văn Thế (SN 1990) 12 tháng tù và thử thách 24 tháng và Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1989, cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An) 9 tháng tù và thử thách 18 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tối 28/10/2016, giữa Thao và Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998), trú huyện Thanh Chương nảy sinh mâu thuẫn trong quán karaoke. Hai bên hẹn nhau ra cầu vượt Quán Bánh (TP Vinh) “giải quyết”.

Thao cùng đồng bọn mang theo hung khí đến chỗ hẹn. Minh rủ thêm Nguyễn Thọ Phúc (SN 1992, trú tại Đô Lương) đi cùng. Tại đây, Thao dùng kiếm tự chế phi trúng đầu anh Phúc khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thao đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giai-quyet-mau-thuan-hat-karaoke-bang-kiem-d49017.html