Giải pháp của Goetz khi Đình Tùng không ra sân

Lê Văn Thắng là cầu thủ được HLV Falko Goetz nghĩ đến nhiều nhất trong giải pháp thay thế Hoàng Đình Tùng không thể ra sân trong trận khai mạc.

Lê Văn Thắng được nhắm đến trong đội hình xuất phát thay Đình Tùng. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhiều khả năng Thắng sẽ đá cặp cùng Văn Quyết ở hàng công và giữ vai trò của một tiền đạo thực thụ và đá cao nhất. Thắng cao 1,74 m, không khéo như Hoàng Đình Tùng nhưng thuộc mẫu tiền đạo chịu “lăn chai” và không ngại những trung vệ đá rát. Ngoài ra, Thắng được đánh giá là một tiền đạo có tính đồng đội cao, có tốc độ tốt lại siêng di chuyển mà quan điểm của HLV Goetz là cứ di chuyển càng nhiều sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, nhiều giải pháp.

NG.HUY

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111101115158133p0c1020/giai-phap-cua-goetz-khi-dinh-tung-khong-ra-san.htm