Giải Oscar 2017: Đề tài xung đột xã hội và sắc tộc lên ngôi

GD&TĐ - Vào sáng 27/2 theo giờ Việt Nam, Lễ trao giải Oscar 2017 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ, với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sự cố hi hữu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã lặp lại ở đêm trao giải Oscar 2017 khi người công bố giải Phim hay nhất đã có sự nhầm lẫn thay vì Moonlight giành chiến thắng thì lại xướng tên La La Land.

“Hạt sạn” trong sự cố trao nhầm giải thưởng

Oscar 2017 đã có một sự nhầm lẫn chưa từng có trong tiền lệ, một sự nhầm lẫn khiến khán giả trên cả thế giới bàng hoàng. Giải thưởng vốn dĩ được dành cho Moonlight đã được trao nhầm cho ê-kíp của La La Land. Bài phát biểu của ê-kíp làm phim La La Land đã bị gián đoạn khi MC công bố cái tên được ghi trên phong bì là Moonlight.

Ngay từ khi công bố danh sách đề cử, Oscar 2017 đã được nhiều người đánh giá là cuộc chạy đua, rượt đuổi sát nút của các tác phẩm xuất sắc. Hạng mục quan trọng nhất trong hệ thống giải Oscar, giải cho Phim xuất sắc nhất, năm nay chứng kiến sự “so kè” giữa các ứng viên La La Land, Manchester by the Sea, Arrival, Fences, Hell or High Water, Loving và moonlight. Theo đó, bộ phim ca nhạc La La Land dẫn đầu đề cử năm nay khi có mặt tại cả 14 hạng mục. Đây được xem là con số kỷ lục với một bộ phim ca nhạc trong lịch sử các kỳ Oscar.

Khác với nhiều dự đoán, ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Oscar là hạng mục Phim hay nhất của Oscar là bộ phim Moonlight giành chiến thắng.

Moonlight - chuyển thể từ vở kịch In Moonlight Black Boys Look Blue - là phim dài thứ hai của đạo diễn Barry Jenkins, sau tác phẩm Medicine for Melancholy năm 2008.

Khai thác đề tài xung đột xã hội và sắc tộc của người da màu Mỹ, Moonlight xoay quanh cuộc đời của Chiron. Mồ côi cha, Chiron lớn lên trong cảnh túng thiếu tại một thành phố ven biển Miami (Mỹ). Bà Paula - mẹ cậu - là một người nghiện ngập và thường xuyên đem đồ trong nhà đi bán để lấy tiền mua ma túy.

Có tính khí trầm lắng và hơi yếu đuối, Chiron thường xuyên bị bắt nạt ở trường và bị bạn bè gọi là “Little”. Một ngày, cuộc gặp gỡ với Juan - một gã buôn ma túy nhưng có tính cách cao thượng - thay đổi cuộc đời Chiron.

Bộ phim Moonlight cũng đoạt giải “Kịch bản chuyển thể xuất sắc”, do đạo diễn Barry Jenkins đồng biên kịch với Tarell Alvin McRaney. Trên sân khấu, đạo diễn Jenkins xúc động vinh danh những nhân vật bên lề, những thanh thiếu niên thuộc nhóm thiểu số trong cộng đồng da màu và là người đồng tính.

Giải thưởng công bố đầu tiên của Oscar cho vai diễn đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Mahershala Ali trong phim Moonlight.

Phim La La Land mất cơ hội đoạt kỷ lục

Một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất lễ trao giải - Emma Stone đã chính thức sở hữu cho mình một tượng vàng Oscar danh giá tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau một thời gian trồi sụt trong những bộ phim thị trường không mấy chất lượng, cơ duyên đã đưa Emma đến với đạo diễn Damien Chazelle và bộ phim nhạc kịch La La Land. Nhờ vai diễn cô diễn viên chật vật tìm cơ hội tỏa sáng tại Hollywood, nữ diễn viên 28 tuổi trở thành một trong cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn điện ảnh vào nửa cuối năm 2016.

Ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất, không ngoài dự đoán, ca khúc City of Stars của phim La La land đã đoạt được Oscar 2017. Ca khúc City of stars với phần nhạc của Justin Hurwitz, ca từ của Benj Pasek và Justin Paul. Giải thưởng Oscar hạng mục Nhạc phim hay nhất đã được trao cho nghệ sĩ Justin Hurwitz với phần nhạc phim trong La La Land.

La La Land cũng được xướng tên trong lễ trao giải Oscar 2017 với giải thưởng ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Đây cũng là lần đầu tiên được đề cử và đoạt giải Oscar ở hạng mục này của nhà quay phim Linus Sandgren. Trước đó bộ phim nhận được 14 đề cử này đã được xướng tên với hạng mục Thiết kế sản xuất.

Phim của đạo diễn Iran từ chối tới Mỹ thắng giải Oscar

The Salesman của Iran nhận giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Đạo diễn Asghar Farhadi không có mặt tại Mỹ nhận giải như thông báo trước đó vì phản đối chính sách hạn chế nhập cư của công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có Iran.

Trong bức thư nhận giải gửi đến Ban tổ chức, ông nói: “Sự vắng mặt của tôi xuất phát từ lòng tôn trọng tôi dành cho người dân nước mình”.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho Viola Davis. Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay giành được nhiều quan tâm vì sự có mặt của các diễn viên nữ da màu như Viola Davis và Octavia Spencer, một dấu ấn được dư luận cho rằng Oscar đã chuyển từ “quá trắng” sang “hơi đen” như bình luận hóm hỉnh của các fan nghệ thuật thứ bảy.

Hạng mục “Phim hoạt hình hay nhất” gọi tên tác phẩm Zootopia. Bộ phim của hãng Walt Disney từng thành hiện tượng phòng vé khi ra mắt hồi tháng 2.

Giải Oscar 2017 cho Phim hoạt hình ngắn hay nhất dành cho phim Piper của Alan Barillaro và Marc Sondheimer. Ngay sau đó giải Oscar dành cho Phim Hoạt hình xuất sắc nhất năm 2017 thuộc về phim Zootopia của nhóm nghệ sĩ Byron Howard, Rich Moore và Clark Spencer.

Giải “Hòa âm xuất sắc” thuộc về tác phẩm chiến tranh Hacksaw Ridge. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Kevin O’Connel đoạt giải Oscar sau 21 lần đề cử và ra về trắng tay.

Giải thưởng “Dàn dựng âm thanh xuất sắc” được trao cho nghệ sĩ Sylvain Bellemare của Arrival. Hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc” vinh danh tác phẩm O.J.: Made in America. Phim là câu chuyện gai góc về một con người thành công xuất thân da màu. Tác phẩm gây sốt khi màu da vốn là đề tài nóng bỏng ở Hollywood hiện nay.

Lễ trao giải Oscar 2017 đã khép lại nhưng chắc chắn, sự cố tai họa trao nhầm sẽ là đề tài được bàn đến nhiều nhất trong nhiều ngày sau đó, không khác lắm với sự cố tương tự tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Miss Universe 2015).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/giai-oscar-2017-de-tai-xung-dot-xa-hoi-va-sac-toc-len-ngoi-2977607-b.html