Giải mã những hiểu lầm khó tin về thế giới

Không ít người có những hiểu lầm khó tin về những sự việc, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Cho đến nay, một số người vẫn phủ nhận Trái đất hình cầu. Thay vào đó, họ tin rằng, Trái đất là một chiếc đĩa phẳng, được bao bọc bởi bức tường băng Nam cực và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi NASA. Đây là một hiểu lầm khó tin xảy ra trên thế giới.

Phi công vũ trụ Neil Amstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Tuy nhiên, kết quả một cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy, 20% số người được hỏi không tin rằng người Mỹ đã từng đặt chân lên Mặt Trăng.

Những người này đã hiểu lầm và cho rằng, chẳng phải phi hành gia Amstrong hay bất cứ ai khác đã đổ bộ lên Mặt trăng, mà đó chỉ là một vụ bịp bợm lớn.

Đa số mọi người vẫn nghe và tin rằng con người có 5 giác quan bao gồm: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Tuy nhiên, các nhà khoa học, chuyên gia đã thực hiện các nghiên cứu và phát hiện con người có nhiều hơn 5 giác quan.

Theo các chuyên gia, mỗi người có thể sở hữu trên 20 loại giác quan khác nhau ngoài 5 giác quan trên như: khả năng cảm nhận sự đói, sự khát, cảm giác no bụng, thời gian.

Trong nhiều bộ phim, đặc biệt là bộ phim điện ảnh "Lucy", mọi người biết đến thông tin con người chỉ sử dụng 10% bộ não. Những người nào sử dụng bộ não nhiều hơn sẽ có trí nhớ siêu phàm hoặc năng lực siêu nhiên như nhân vật Lucy trong bộ phim cùng tên trên. Trên thực tế, đây là một quan niệm sai lầm.

Các chuyên gia đã lý giải con người sử dụng hầu như toàn bộ bộ não trong các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, trong cùng một thời điểm chỉ có 10% các tế bào thần kinh trong não hoạt động. Những tế bào thần kinh sẽ luân phiên nhau hoạt động.

Nhiều người tin rằng trí nhớ của cá vàng chỉ kéo dài trong 3 giây ngắn ngủi. Vì vậy, nhiều người thường nói "não cá vàng" để chỉ những người hay quên, đãng trí. Khoa học đã chứng minh cách hiểu này không đúng.

Kết quả nhiều nghiên cứu chỉ ra trí nhớ của cá vàng có thể kéo dài đến hàng tháng.

Nhiều người tin rằng tắc kè thay đổi màu sắc giống môi trường xung quanh để ngụy trang. Tuy nhiên, tắc kè thường thay đổi màu sắc để thể hiện cảm xúc, giao tiếp với những con vật khác cũng như thay đổi màu sắc cơ thể theo biến đổi nhiệt độ môi trường.

Theo Kiến Thức

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/giai-ma-nhung-hieu-lam-kho-tin-ve-the-gioi/2017071605108613p1c879.htm