Giải mã đối thủ

Ngày 1/12, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có buổi tập chính thức đầu tiên trên đất Indonesia. Phải gặp đối thủ vốn là khắc tinh ở vòng bán kết, lại phải thi đấu trên sân khách trước, sẽ là một thách thức cực lớn với đoàn quân của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Công Vinh là tiền đạo được HLV Riedl đánh giá rất cao.

Gặp nhau lần này cũng là lần đầu tiên sau 16 năm, tuyển Việt Nam và Indonesia mới gặp lại nhau tại bán kết một giải AFF Cup. Cơ hội vẫn đang chia đều cho ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng và HLV A.Riedl của Indonesia và thầy trò HLV Hữu Thắng đang hết mình để có được những ưu thế ngay sau lượt đi.

Nhiều người cho rằng tuyển Việt Nam được hưởng lợi khi SVĐ quốc gia Bung Karno của Indonesia có sức chứa gần 9 vạn chỗ đang sửa chữa và trận bán kết lượt đi chuyển về sân Pakansari có sức chứa chỉ bằng 1/3 với 30.000 chỗ. Chắc chắn đó là điều đáng mừng khi áp lực từ các khán đài được phần nào giảm bớt.

Tuy nhiên, dù chuyển về sân Pakansari chỉ có sức chứa 30.000 CĐV nhưng nó cũng đủ để tạo ra bầu không khí không hề dễ chịu với ĐT Việt Nam khi các CĐV Indonesia luôn cổ vũ bằng những chiếc còi hơi khiến sân đấu lúc nào cũng ầm ĩ.

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp thách thức vô cùng lớn đến từ đội chủ nhà không chỉ trên các khán đài mà ngay ở mặt sân Pakansari. Mặt sân Pakansari lúc này là cực xấu và sẽ ảnh hưởng lớn tới lối chơi ban chuyền bóng ngắn, kỹ thuật nơi các tuyển thủ Việt Nam.

Đến hôm qua (1/12), tức chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc so tài giữa Indonesia và Việt Nam. Thế nhưng sân Pakansari vẫn giống như một công trình xây dựng ngổn ngang. Mặt sân xấu đến mức mà ngay HLV Afred Riedl cũng đã lên tiếng chê tơi tả mặt sân Pakansari. Theo nhà cầm quân người Áo, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng tốc độ của các cầu thủ của Indonesia.

Trước trận bán kết lượt đi giữa ĐTVN và Indonesia, trong khi HLV Hữu Thắng mất trung vệ là Đình Luật thì đội bóng của HLV Alfred Riedl tổn thất nặng nề hơn. Theo đó, 2 trung vệ Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna của Indonesia sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi do đã nhận 2 thẻ vàng sau 3 trận của vòng bảng.

Đây đều là những trụ cột của đội bóng xứ Vạn đảo, nên việc họ vắng mặt đang khiến HLV Alfred Riedl đau đầu tìm phương án thay thế. Bài toán hàng thủ càng trở nên nan giải với HLV Alfred Riedl, khi Indonesia đã cho thấy sự yếu kém trong khâu phòng ngự ở vòng bảng. Đội bóng của HLV người Áo nhận tới 7 bàn thua và hầu hết đều do lỗi của các hậu vệ.

Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV Alfred Riedl cho biết: “Tôi biết Công Vinh từ nhiều năm trước, đây là một tiền đạo giỏi. Nhưng tôi sẽ không cử riêng hậu vệ nào theo kèm Công Vinh khi cậu ta di chuyển. Tôi biết Công Vinh là tiền đạo số 1 của ĐTVN hiện tại. Tôi biết sự nguy hiểm của Công Vinh nhưng ĐTVN là một tập thể đồng đều, bằng chứng là các bạn vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng. Chúng tôi cần tận dụng tốt cơ hội nếu muốn vào chung kết. Điều quan trọng là chúng tôi không được để thủng lưới. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà sẽ là kết quả tốt cho đội tuyển Indonesia”.

ĐT Việt Nam phải đối diện với nhiều bất lợi đương nhiên của đội khách và trong khó khăn, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ chuyên môn đến tinh thần cũng như những giải pháp phát sinh.

Hoàng Nam

Từ khóa

tuyển việt nam giải mã đối thủ indonesia thầy trò hữu thắng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/giai-ma-doi-thu/138375