Giải mã đội bóng 'bí ẩn nhất hành tinh' CHDCND Triều Tiên

Chiều nay, 4.10, thethao.thanhnien.vn đã mục sở thị buổi tập chất lượng cao của đội bóng 'bí ẩn nhất hành tinh' CHDCND Triều Tiên - đối thủ của trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 6.10 sắp tới.

Triều Tiên tập luyện ngay khi đến Việt Nam

CHDC ND Triều Tiên luôn được mệnh danh là đội bóng bí ẩn bởi hiếm khi báo chí được tiếp cận với đội bóng này. Đặt chân đến sân bay TP.HCM, các cầu thủ Triều Tiên thực hiện ngay chính sách 3 không: “không nghe, không nói, không biết”.

Chính vì thế, dù rất nhiều phóng viên muốn tiếp cận, những gương mặt không cảm xúc, cứ đi thẳng một mạch ra xe buýt mà không biểu lộ bất cứ điều gì. Điều này cũng dễ hiểu, bởi từ trước đến nay, đã có không ít vận động viên thể thao Triều Tiên bị vạ miệng khi ra nước ngoài thi đấu.

Các cầu thủ Triều Tiên có kỹ thuật rất tốt

Lạnh tanh khi đặt chân đến Việt Nam, nhưng trên sân tập, các cầu thủ Triều Tiên tập luyện rất sung dù chỉ có được 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sau 2 chặng bay.

Đội quân của HLV Jorn Andersen như người không phổi khi luôn di chuyển với tốc độ cao trong suốt buổi tập mà không có cầu thủ nào thể hiện sự mệt mỏi trên gương mặt.

Dù mới đến Việt Nam nhưng đội quân của HLV Jorn Andersen tập rất sung

Chiến lược gia gốc Na Uy mang quốc tịch Đức Jorn Andersen được xem là HLV đem lại sự tươi mới cho đội tuyển Triều Tiên, bởi ông khá cởi mở khi tiếp xúc báo chí. Sự thiện chí và nhiệt tình của ông Jorn Andersen góp phần giúp thế giới biết nhiều thông tin hơn về bóng đá của đất nước này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Andersen nói rằng ông không biết nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng ông biết người Việt Nam rất đam mê bóng đá. Chính vì thế, đội của ông sẽ chơi hay, chơi đẹp và chơi một trận cống hiến để phục vụ người hâm mộ.

Quan sát buổi tập của Triều Tiên, có thể thấy, đội bóng này luôn được các đối thủ châu Á đánh giá cao bởi các cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Dưới sự dẫn dắt của ông Andersen, Triều Tiên chơi bóng nhỏ một chạm tương tự Việt Nam, nhưng các pha bật bóng của họ luôn thi triển với tốc độ rất cao. Vì thế, đội quân của HLV Hữu Thắng phải vất vả để chống trả lối chơi pressing của Triều Tiên.

Ngôi sao Pak Kwang Ryong sẽ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam

Ngôi sao Pak Kwang Ryong - cầu thủ Triều Tiên từng đá ở UEFA Champions League nổi trội với chiều cao 1m88 và những pha dứt điểm như búa bổ. Pak Kwang Ryong chắc chắn sẽ là cầu thủ gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam.

HLV Jorn Andersen giúp bóng đá Triều Tiên được biết đến nhiều hơn

Ngày mai (5.10), Triều Tiên tập trên sân Thống Nhất lúc 18 giờ, sân bóng mà họ đề nghị được tập ngay khi đến Việt Nam, nhưng đã không được chấp thuận vì theo đúng luật FIFA, đội khách chỉ được tập một buổi duy nhất trước trận đấu.

Vũ Phong - Khả Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/giai-ma-doi-bong-bi-an-nhat-hanh-tinh-chdcnd-trieu-tien-68286.html