Giải mã bí mật về hòn đảo chết chóc nhất hành tinh

Hòn đảo chết chóc Bikini Atoll là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới khi là nơi Mỹ thực hiện hàng chục cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Thuộc Quần đảo Marshall, Thái Bình Dương, hòn đảo chết chóc Bikini Atoll là nơi Mỹ thực hiện các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử từ những năm 1950.

Người dân địa phương ở trên đảo cũng được sơ tán khỏi hòn đảo Bikini Atoll từ 71 năm trước. Cụ thể, vào năm 1946, quân đội Mỹ yêu cầu sơ tán người dân trên 19 đảo để biến quần đảo thành bãi thử vũ khí hạt nhân.

Theo đó, người dân bản địa được di dời và chuyển đến sống trên các hòn đảo khác.

Cho đến nay, hòn đảo này chưa an toàn để con người sinh sống bởi nồng độ phóng xạ gây nguy hiểm vượt mức cho phép. Nó khiến nhiều người quan ngại ảnh hưởng tới sức khỏe con người, đặc biệt là khả năng sinh sản của phụ nữ.

Vào ngày 1/3/1954, quân đội Mỹ tiến hành thử nghiệm Castle Bravo - bom khinh khí (bom hydrogen) trên đảo Bikini.

Quả bom hydrogen đầu tiên của Mỹ có sức nổ mạnh đến 15 megaton, gấp 1.500 lần sức nổ của 2 quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật năm 1945.

Khi ấy, dân cư sinh sống tại các đảo cách tâm vụ thử bom hydrogen 60 km đều được di tản để khỏi bị nhiễm xạ, tàu bè di chuyển trong vùng cũng được thông báo không nên vi phạm giới hạn quy định.

Vụ thử nghiệm này đã làm phát tán phóng xạ lên khu vực cách tâm vụ nổ 160 km. Hậu quả là hàng trăm người dân sinh sống trên nhiều đảo đã bị nhiễm xạ với mức cao nhất là 170 rads và thấp nhất là 14 rads.

Theo ước tính, kể từ năm 1946, Mỹ đã thử nghiệm khoảng 67 vũ khí hạt nhân ở Bikini Atoll và quần đảo Marshall.

Trong đó, 23 vụ thử nghiệm bom nguyên tử được quân đội Mỹ thực hiện ở hòn đảo Bikini Atoll.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-bi-mat-ve-hon-dao-chet-choc-nhat-hanh-tinh-914576.html