Giải Golden Boy 2016 có chủ nhân

Sau 2 tuần bầu chọn, danh tính của người chiến thắng ở danh hiệu Golden Boy 2016 đã được xác định.

Giải Golden Boy 2016 có chủ nhân

Vào cuối tháng 9 vừa qua, tờ Tuttosport của Italia công bố danh sách đề cử 40 ứng viên xuất sắc nhất ở các lứa tuổi U21 để cạnh tranh giải thưởng thường niên do họ tổ chức dành cho cầu thủ trẻ. Việc bầu chọn diễn ra công khai và do các CĐV lựa chọn.

Đây là năm thứ 14 giải thưởng này được tiến hành với một điều đặc biệt là Tuttosport nâng tầm lên cùng tên gọi “Quả bóng vàng trẻ”.

Kết quả, sau 2 tuần nhận những bầu chọn, Ousmane Dembele của CLB Borussia Dortmund là người chiến thắng, với 33% sự ủng hộ, vượt qua 2 cầu thủ khác cũng đang thi đấu tại Đức là Renato Sanches và Kingsley Coman – đều của Bayern Munich.

Sự nghiệp bóng đá của Dembele bắt đầu từ Evreux – cách Thủ đô Paris 90km về phía Tây. Cậu bé này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đội chuyên nghiệp. Khi 12 tuổi, Dembele chọn đến Stade Rennais và trưởng thành qua từng cấp độ tại đây, bất chấp sự quan tâm từ Salzburg và Benfica.

Mùa giải 2015/16, Dembele lần đầu tiên được lên đá đội 1 ở Ligue 1 và ghi dấu với 12 bàn thắng, 5 đường chuyền kiến tạo qua 26 trận. Cuối mùa, anh nhận giải UNFP cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mùa Hè vừa qua, Dortmund là đội thành công trong việc thuyết phục Dembele đến với họ trong bản hợp đồng 15 triệu euro.

Cuối tháng 8 vừa qua, HLV Didier Deschamps cũng đã triệu tập Dembele lên đội tuyển Pháp và có 2 trận đấu đầu tiên – thắng Italia 3-1, hòa Belarus 0-0.

Ở tuổi 19, kỹ năng được đánh giá cao nhất ở Dembele là khả năng giữ bóng rất sát cho dù có sử dụng tốc độ cao. Khả năng đi bóng, chuyền và dứt điểm cũng rất ấn tượng.

theo BĐS

Nguồn Soha: http://soha.vn/giai-golden-boy-2016-co-chu-nhan-20161016221039368.htm