Giải đua xe PKL 1.000cc Việt Nam chuẩn bị khai cuộc tại Long An

Sáng nay (12/10) tại trường đua HappyLand (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Liên đoàn Xe đạp Mô-tô thể thao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã họp báo công bố 'Giải vô địch Moto Happy Land lần 1 – 2016'.

Một số mẫu xe đang được trưng bày tại Happy Land

Một số mẫu xe đang được trưng bày tại Happy Land

Ban tổ chức cho biết mục đích của giải đua là nhằm tổ chức một sân chơi chuyên nghiệp cho những người đam mê môn thể thao tốc độ này, từ đó thúc đẩy tinh thần thể thao và phong trào lái xe an toàn trong cộng đồng.

Ông Ngô Quang Vinh – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô-tô thể thao Việt Nam cho biết, dù phong trào đua mô tô đã có từ 20 năm, nhưng vì một số lý khách quan, đặc biệt là chưa có hệ thống sân bãi phù hợp nên từ trước đến nay các vận động viên chỉ thi đấu trên sân tròn.

“Loại sân này đã quá lạc hậu, sau đó tuy có 1 số sân 2 cua (trái – phải) nhưng là sân đất, chưa phù hợp. Chính vì vậy sân Happy land do tập đoàn Khang Thông đầu tư với thiết kế tiêu chuẩn quốc tế sẽ là sân chơi giúp hội nhập trong thời gian tới” – ông Vinh nói.

Ông Ngô Quang Vinh – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô-tô thể thao Việt Nam

Trong khi đó ông Trần Xuân Đông – Trưởng phòng kỹ thuật trường đua Happy Land cũng cho hay. Khi xem giải đấu này lần đầu tiên các tay lái và khán giả sẽ được chứng kiến một giải đua theo những tiêu chuẩn quốc tế với đường đua dài gồm 2 cua trái phải cùng hệ thống trạm kỹ thuật chuyên dụng dành cho các đội đua, với đội ngũ trọng tài được đào tạo bài bản và hệ thống cờ hiệu được thiết kế dựa theo hướng dẫn và quy định của luật đua moto quốc tế.

Theo đó giải sẽ thi đấu 3 hệ xe chính là hệ 110cc (piston 54mm, tự do), hệ 135cc – 150cc (piston 62mm, tự do) và hệ 200cc – 1.000cc, với phần thưởng từ 10 đến 50 triệu đồng. Giải dự kiến sẽ quy tụ khoảng 200 vận động viên tham gia để chọn ra 60 vận động viên thi đấu chính thức.

Đối tượng tham dự của giải là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, không phân biệt nam nữ và từ 18 tuổi trở lên. Các vận động viên sẽ trải qua 18 khúc cua (12 cua phải, 6 cua trái), chiều dài 1,4km với 1 đoạn đường thẳng dài nhất 230m và 1 đoạn cua chữ S.

Khán đài 3.000 chỗ để khán giả theo dõi cuộc đua.

Ngày 19, 20/10 các vận động viên sẽ tập trước giải đấu, ngày 21, 22/10 là vòng loại để lựa chọn các vận động viên vào chung kết, ngày 23/10 đua vòng chung kết. Người hâm mộ có thể đến xem các vòng tập luyện với mức giá 50.000đ.vé. Khi thi đấu Ban tổ chức sẽ bán 6.000 vé đứng (150.000đ), 6.000 vé ngồi (250.000) và 300 vé VIP (400.000đ).

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giai-dua-xe-pkl-1000cc-viet-nam-chuan-bi-khai-cuoc-tai-long-an-post211310.info